Học viện Phụ nữ Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho 17 Thạc sĩ khoá đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 4/7, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2022 cho 405 học viên, sinh viên của trường.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo Trai bằng cho 17 học viên thạc sĩ khóa đầu tiên của 2 ngành Quản trị kinh doanh và công tác xã hội
Bà Đỗ Thị Thu Thảo Trai bằng cho 17 học viên thạc sĩ khóa đầu tiên của 2 ngành Quản trị kinh doanh và công tác xã hội

Tham dự lễ bế giảng có bà Đỗ Thị Thu Thảo – Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ; PGS.TS Trần Quang Tiến Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam; bà Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam…

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2022, Học viện Phụ nữ Việt Nam trao bằng cho 405 học viên, sinh viên của nhà trường. Trong đó, có 17 học viên thạc sĩ khóa đầu tiên của 2 ngành Quản trị kinh doanh và công tác xã hội; 359 sinh viên Đại học chính quy khóa 6 và các khóa trước thuộc 6 ngành đào tạo; 29 sinh viên liên thông đại học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS Trần Quang Tiến Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, để có thể tổ chức được Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022, các học viên, sinh viên và toàn thể giảng viên nhà trường đã trải những học kỳ chưa từng có tiền lệ, phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Năm 2021, Học viện đã không thể tổ chức lễ tốt nghiệp cho các bạn sinh viên khóa 5 cũng như các hệ đào tạo khác. Đầu năm 2022, Học viện cũng đã xét tốt nghiệp cho hơn 100 sinh viên nhưng cũng không thể tổ chức trao bằng do đại dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Theo PGS.TS Trần Quang Tiến, lễ trao bằng tốt nghiệp 2022 vô cùng ý nghĩa, sự tự hào, niềm vui được nhân đôi khi tại lễ tốt nghiệp này 17 học viên cao học khóa 1 ngành Công tác xã hội và ngành Quản trị kinh doanh cũng được trao bằng tốt nghiệp. Điều này đánh dấu sự phát triển nhanh chóng của Học viện sau 10 năm được thành lập trên cơ sở kế thừa truyền thống hơn 50 năm của Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Bất chấp những khó khăn do đại dịch, Học viện đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, đăng ký và tổ chức đào tạo 11 ngành học hệ đại học, 2 ngành thạc sỹ, 2 chương trình chất lượng cao và liên kết đào tạo. Quy mô đào tạo tất cả các hệ đạt khoảng 4000 sinh viên và hàng năm bồi dưỡng cho hơn 3000 cán bộ Hội.

Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam PGS.TS Trần Quang Tiến bày tỏ niềm tự hào khi thấy các em vừa hoàn thành được một phần việc quan trọng của đời mình. Tốt nghiệp đại học luôn là một điều vô cùng ý nghĩa, đó là sự khẳng định về bằng cấp, năng lực chuyên môn nghề nghiệp cũng như đánh dấu sự trưởng thành về nhân cách. Điều quan trọng hơn nữa, tốt nghiệp đại học sẽ là sự khởi đầu của giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời mỗi sinh viên

PGS.TS Trần Quang Tiến mong muốn: “Các em, dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng sẽ cống hiến hết sức mình cho gia đình, cho cộng đồng và cho đất nước thân yêu của chúng ta, hãy trở thành những công dân tốt, góp phần làm cho đất nước Việt Nam sớm được hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. Thầy cũng hy vọng rằng các em cũng sẽ lan tỏa hình ảnh tích cực, tốt đẹp của Học viện Phụ nữ Việt Nam đến với đông đảo người dân trong nước và cộng đồng quốc tế; trong đó, điều cần thiết nhất là bản thân các em hãy nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, thích ứng tốt với sự thay đổi, dám dấn thân vì những điều tốt đẹp, để cho xã hội biết đến sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam với sự tin tưởng, ngưỡng mộ và thương yêu.”

PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại buổi lễ

PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại buổi lễ

Thời gian học tập ở Học viện không dài, lại diễn ra trong đúng thời gian bùng phát đại dịch nên việc học tập, nghiên cứu của các em gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các em đã xuất sắc vượt qua hoàn cảnh, hoàn thành khóa học đúng hạn. Các em là những viên gạch đầu tiên, tạo ra sự thay đổi trong đào tạo sau đại học ở Học viện. – PGS.TS Trần Quang Tiến nhấn mạnh.

Tại chương trình, sinh viên Nguyễn Thị Hương, sinh viên Khóa 6, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, khoa Quản trị Kinh doanh, thủ khoa tốt nghiệp đại học chính quy Học viện Phụ nữ Việt Nam khóa học 2018 – 2022 đại diện cho những anh/ chị học viên và các sinh viên tốt nghiệp gửi lời tri ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Học viện, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã và đang làm việc, cống hiến cho sự phát triển của Học viện.

Nhân dịp này, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng công bố, trao Quyết định khen thưởng, cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích trong học tập; các sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học; các đoàn viên có thành tích hoạt động Đoàn tốt…

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đọc thêm