Hội Báo toàn quốc trở lại sau 2 năm vắng bóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022 - ngày hội báo chí lớn nhất cả nước đã được diễn ra với chủ đề “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và Nhân văn” được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội vào ngày 13 tháng 4 năm 2022, sau 2 năm tạm hoãn vì đại dịch COVID-19.

Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022

Tôn vinh sự phát triển của báo chí Việt Nam

Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022
Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2022

Hội báo toàn quốc 2022 không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước mà còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Hội báo
Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Hội báo

Đây là dịp để tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ những thành tích to lớn của báo chí Việt Nam gắn với các hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo, là nơi để những người làm báo cùng trau dồi kinh nghiệm, giao lưu với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất những chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân cả nước.

Báo chí và độc giả yêu báo

Báo chí và độc giả yêu báo

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ nhiệm vụ: “Phải xây dựng nền báo chí, truyền thông cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng thời phải tăng cường quản lý định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí, tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả của hoạt động công tác tuyên truyền.”

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc

Nhiều hoạt động phong phú.

Điểm mới của Hội báo toàn quốc 2022 là tổ chức các hoạt động trưng bày với 4 khu vực, 106 gian trưng bày, gồm 49 đơn vị báo chí trung ương và bộ ngành, cùng 57 cơ quan báo chí địa phương. Tại đây, các cơ quan, đơn vị báo chí đã cùng nhau tham gia trưng bày, triển lãm những thành tựu, sản phẩm của mình, song song với đó là những hoạt động vô cùng sôi nổi, tích cực.

Trong khuôn khổ của Hội báo, có nhiều hoạt động đặc sắc được diễn ra như: Lễ trưng bày “100 năm Báo Le Paria” (Người Cùng Khổ); Triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”; Diễn đàn: “Vấn đề hôm nay: Chuyển đổi số”; Tọa đàm: “Chuyện nghề: Hai chữ Nhân Văn”; Chương trình ca nhạc “Giọng hát hay những người làm báo”.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2022 còn có các hoạt động chào mừng Hội báo toàn quốc do Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Cơ hội cho sinh viên báo chí.

Hội báo toàn quốc 2022 cũng là cơ hội để các sinh viên báo chí được tìm hiểu, học hỏi, trải nghiệm về công việc trong tương lai.

Trao đổi với nhóm phóng viên, Đại tá, nhà báo Đỗ Xuân Trường, Trưởng phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) chia sẻ: “Hành trang cho các sinh viên báo chí trở thành một nhà báo trong tương lai không thể thiếu việc phải nắm vững và trang bị đầy đủ kiến thức. Năng động, sáng tạo là một phẩm chất vô cùng cần thiết, điều căn cốt của một phóng viên. Phải biết lăn xả, phát huy thực tế cuộc sống, luôn bám sát hơi thở cuộc sống để người đọc có thể cảm nhận được sự sống động của xã hội thông qua tác phẩm báo chí”.

Đôi lời muốn gửi gắm tới các thế hệ nhà báo tương lai của Đại tá, nhà báo Đỗ Xuân Trường, trưởng phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị)

Đôi lời muốn gửi gắm tới các thế hệ nhà báo tương lai của Đại tá, nhà báo Đỗ Xuân Trường, trưởng phòng Thông tấn - Báo chí, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị)

Hội báo toàn quốc sau 2 năm vắng bóng, giờ đây đã quay trở lại và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị không chỉ với những người làm báo mà còn với công chúng, bạn đọc.

Đọc thêm