Hội nghị toàn quốc tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử trong Tòa án Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong 02 ngày 12 - 13/4 tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) , TAND tối cao đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử trong TAND.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Tham dự điểm cầu trung tâm tại TP. Huế có các lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, lãnh đạo Vụ Công tác phía Nam; Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; Chánh án TANDCC tại Hà Nội; lãnh đạo TANDCC tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; Chánh án TAQS cấp Quân khu; Chánh án TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong 06 tháng đầu năm 2022, hệ thống Tòa án triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch COVID-19 nên hoạt động của hệ thống Tòa án cũng bị ảnh hưởng, mặc dù các Tòa án đã có cố gắng, nỗ lực xong công tác chuyên môn của các Tòa án vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần thiết phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời chấn chỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị các giải pháp, sáng kiến để khắc phục khó khăn, vướng mắc từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án; phát huy trí tuệ tập thể, tập hợp những ý tưởng, sáng kiến từ thực tiễn, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp lớn trong Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến, đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình công tác; tổng hợp những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác xét xử và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 28/02/2022, các Tòa án đã thụ lý 287.067 vụ việc, đã giải quyết được 139.998 vụ việc (đạt tỷ lệ 48,77%). So với cùng kỳ năm trước, số vụ án đã thụ lý giảm 26.788 vụ; đã giải quyết giảm 23.125 vụ; tỷ lệ giải quyết giảm 3,2%. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án đáp ứng được yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo TANDTC quán triệt nội dung Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị quyết của HĐTP TANDTC về án treo; Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý kinh phí đầu tư và xây dựng cơ bản…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuyên môn của hệ thống Tòa án trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022, các Tòa án đã thụ lý hơn 287.000 vụ việc, trong đó đã giải quyết được 139.998 vụ việc; đạt hơn 48%. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 1,09%, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp được các Tòa án thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.

Đọc thêm