Hơn 100 công nhân nhập viện cấp cứu ở Vĩnh Phúc: Công ty Lợi Tín tạm ngừng hoạt động thiết bị phân xưởng 3

(PLVN) - Liên quan đến hơn 100 công nhân phải nhập viện cấp cứu, hiện Công ty TNHH Lợi Tín đã tạm ngừng hoạt động máy móc, thiết bị tại xưởng 3, di chuyển đi nơi khác.
Hàng trăm công nhân bị ngất xỉu khi làm việc tại phân xưởng 3 của công ty TNHH Lợi Tín.
Hàng trăm công nhân bị ngất xỉu khi làm việc tại phân xưởng 3 của công ty TNHH Lợi Tín.

Thông tin Báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Ca, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Vĩnh Phúc) cho biết, hiện vẫn có hơn 100 công nhân của công ty Lợi Tín vẫn đang nhập viện điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch và Trung tâm Y tế huyện Sông Lô do liên quan đến ngạt khí trong lúc làm việc tại công ty Lợi Tín. Trong đó, có hai trường hợp bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để điều trị.

“Đến nay (ngày 21/11) chúng tôi chưa có kết luận chính thức nguyên nhân gây ra vụ việc hàng trăm công nhân của công ty Lợi Tín phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngạt khí trong môi trường làm việc”, ông Ca nói.

Cũng theo ông Ca, để đảm bảo công tác y tế phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho công nhân của công ty Lợi Tín đang điều trị, ngay khi sự cố xảy ra, Sở Y tế Vĩnh Phúc yêu cầu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử cán bộ y tế hướng dẫn, hỗ trợ cho Trung tâm Y tế khám, điều trị cho công nhân; theo dõi sát diễn biến, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người bệnh.

Hàng trăm công nhân công ty Lợi Tín đình công chiều 18/11 vì lo sợ ngộ độc.
Hàng trăm công nhân công ty Lợi Tín đình công chiều 18/11 vì lo sợ ngộ độc.

Theo phản ánh của nhiều người nhà bệnh nhân, ngày 18/11, khi nhiều công nhân, trong đó có gần chục phụ nữ mang thai bị ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu. \

Tuy nhiên, khi người thân đưa bệnh nhân vào cấp cứu thì xảy ra việc, Trung tâm Y tế Lập Thạch chưa kịp thời xử lý, tiếp nhận bệnh nhân. Đáng bàn, người dân đã kịp ghi lại hình ảnh, video có phát ngôn chưa chuẩn mực của lãnh đạo Trung tâm Y tế Lập Thạch gây bức xúc, bất bình cho người bệnh, người nhà bệnh nhân; những hình ảnh, video này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Về việc này, bà Tô Thị Bích Liên, Phó chánh Văn phòng Sở Y tế Vĩnh Phúc nhấn mạnh: “Trung tâm Y tế Lập Thạch hoạt động là mô hình tư, nên càng đông người bệnh, Trung tâm càng có nhiều tiền, hoạt động càng tốt. Việc người nhà bệnh nhân bức xúc cho rằng, Trung tâm Y tế Lập Thạch “không” nhận tiếp nhận điều trị là hiểu lầm”.

Bà Liên phân tích, “thực tế, ngày 18/11, do lượng công nhân của Công ty Lợi Tín nhập cấp cứu tại Trung tâm Y tế Lập Thạch quá đông, nên trung tâm bị quá tải. Do đó, Giám đốc Trung tâm Y tế là ông Dương Văn Hải đã có trao đổi, hướng dẫn người nhà bệnh nhân để đưa chuyển bệnh nhân sang Trung tâm Y tế huyện Sông Lô để cấp cứu, điều trị tốt nhất”.

Bà Liên cũng cho biết thêm, đây là lần đầu Công ty Lợi Tín có nhiều công nhân đang làm việc bị ngất, phải cấp cứu. Trước đó, có hay không thì Sở Y tế không nắm được. Việc công nhân nữ mang thai bị ngất, choáng, chóng mặt là bình thường. Đến nay, những thai phụ là công nhân của công ty Lợi Tín phải nhập viện cấp cứu, tình trạng sức khỏe đã ổn định”.

Công ty Lợi Tín là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan, sản xuất giày da và các sản phẩm liên quan để xuất khẩu. Hiện công ty có khoảng 4.700 công nhân lao động.

Theo báo cáo của UBND huyện Lập Thạch, sự việc công nhân bị ngất của công ty Lợi Tín xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/11 khi đang làm việc ở phân xưởng 3 của công ty. Tất cả công nhân đều có biểu hiện chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

Mặc dù công nhân liên tiếp nhập viện nhưng phía công ty vẫn yêu cầu một số bộ phận của nhà máy cho công nhân làm việc bình thường khiến công nhân luôn trong tâm trạng lo lắng.

Chiều 18/11, hàng trăm công nhân đã nghỉ việc, yêu cầu lãnh đạo công ty làm rõ nguyên nhân, khắc phục sự cố. Trong, ngày 18-19/11, công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ việc để vệ sinh môi trường, kiểm tra hệ thống thông gió, kiểm tra hệ thống máy móc thiết bị liên quan đến phát sinh tạp khí có hại.

Sáng 20/11, công nhân đến nhà máy làm việc nhưng chỉ trong thời gian ngắn, không ít lao động của phân xưởng 3 đã phải bỏ dở công việc. Công nhân yêu cầu công ty tiếp tục vệ sinh tổng thể, sửa chữa nâng cấp hệ thống thông gió, điều hòa không khí.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Công ty Lợi Tín phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng rà soát lại tất cả các quy trình hoạt động, đánh giá, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn về sức khỏe của người lao động; có trách nhiệm phối hợp chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Vĩnh Phúc), khoảng 1 tháng nay, công ty Lợi Tín đã lắp đặt, đưa vào sử dụng máy móc, thiết bị mới phục vụ công tác sản xuất tại xưởng 3 của công ty. Hiện tại, công ty đã tạm ngừng hoạt động thiết bị này và di chuyển đến vị trí mới.

Đọc thêm