Hơn 1.450 thanh niên Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (16/2) tại 09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Công tác giao nhận quân được diễn ra long trọng, đúng thời gian, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.453 thanh niên lên đường nhập ngũ.
Năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.453 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong đợt giao quân lần này, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.453 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; trong đó có 1.200 chiến sĩ Quân đội nhân dân, 253 chiến sĩ Công an nhân dân.

Riêng thành phố Huế có 508 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 435 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 73 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên này sẽ nhập ngũ vào các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Tổng cục Kỹ thuật và Sư đoàn 968.

Trong số 1.200 thanh niên nhập ngũ vào quân đội, có 6 đảng viên; chủ yếu là thanh niên trong độ tuổi từ 18-21 tuổi. Sau lễ giao, nhận quân, các tân binh sẽ được nhập ngũ về các đơn vị quân đội: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sư đoàn 324; Sư đoàn 968; Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị công an.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ tại huyện A Lưới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ tại huyện A Lưới.

Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng với sự quyết tâm và sự vào cuộc của các cấp, các ngành của hệ thống chính trị, vai trò của Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện các khâu, các bước từ công tác đăng ký quản lý độ tuổi; công tác sơ tuyển, khám tuyển đều được thực hiện tốt, do vậy, trong số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, có sức khỏe loại I, II đạt 76%, trình độ PTTH đạt 59%; trên 10% đã tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Đánh giá về chất lượng quân năm nay, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: So với những năm trước, chất lượng quân năm nay tăng rõ rệt cả về sức khỏe lẫn trình độ học vấn. Trong số hơn 1.400 tân binh có trên 76% tân binh đạt sức khỏe loại I, II, đây cũng là kết quả vượt bậc so với các năm. Ngoài ra, số lượng thanh niên là đảng viên, tốt nghiệp đại học, cao đẳng cũng tăng, nhất là số lượng con em của cán bộ, công chức tình nguyện đăng kí tham gia nghĩa vụ cũng tăng cao..

Các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu động viên tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Võ Lê Nhật biểu dương toàn thể thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định, phấn khởi tham gia ngày hội tòng quân. Đồng thời mong muốn các thanh niên nỗ lực phấn đấu ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tại các điểm giao nhận quân, lãnh đạo chính quyền địa phương mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các thanh niên nhận lệnh nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, bày tỏ quyết tâm cao, phát huy truyền thống của lớp cha anh đi trước ra sức rèn luyệna, học tập phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Tổ quốc giao phó, xứng đáng là những quân nhân ưu tú.

Giây phút chia tay người thân, lên đường làm nhiệm vụ

Giây phút chia tay người thân, lên đường làm nhiệm vụ

Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch dịch COVID-19, trước lễ giao, nhận quân, các thanh niên nhập ngũ được kiểm tra thân nhiệt và vệ sinh phòng dịch đúng theo quy định. Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo giao quân đúng số lượng, chỉ tiêu.

Đọc thêm