Hơn 320 nghìn học sinh Hải Phòng quay trở lại trường học

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (7/2), 320.055 học sinh các cấp học tại Hải Phòng đã được tới trường học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Có 5/15 quận, huyện trên địa bàn cho phép học sinh tất cả các cấp học được đến trường trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.
 Học sinh trường THPT Thái Phiên trong ngày đầu đến trường
Học sinh trường THPT Thái Phiên trong ngày đầu đến trường

Theo thống kê ngành Giáo dục & Đào tạo TP Hải Phòng, tính đến 11h ngày 7/2, 59.817 học sinh THPT (đạt 93,84%) đi học; 23.607 học sinh mầm non (đạt khoảng 21%), 117.183 học sinh tiểu học (đạt 58,5%); 112.958 học sinh THCS (đạt khoảng 85%) quay trở lại trường học. Trong khi đó, số học sinh GDTX quay trở lại trường học là 6.490 em (đạt 78,9%).

Ghi nhận ngày đầu tiên tổ chức cho học sinh tới trường học trực tiếp ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị giáo dục đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn, linh hoạt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trước đó, hầu hết các trường học cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn về công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh THPT trong bối cảnh dịch bệnh, tập huấn công tác Y tế trường học và công tác phòng, chống dịch bệnh khi học sinh quay trở lại trường học.

Học sinh Trường THCS Hoa Động, huyện Thủy Nguyên sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Học sinh Trường THCS Hoa Động, huyện Thủy Nguyên sát khuẩn tay trước khi vào lớp

Các quận huyện chủ động quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học đi học trực tiếp căn cứ vào cấp độ dịch bệnh, bảo đảm chậm nhất trước ngày 14/02/2022 theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của UBND TP Hải Phòng.

Trong ngày 7/2, có 5 quận huyện cho tất cả học sinh các cấp học được đến trường gồm: huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Trong đó, chỉ có 3 lớp thuộc trường tiểu học Dũng Tiến (huyện Vĩnh Bảo) học trực tuyến.

Đối với các quận, huyện còn lại, tùy tình hình cụ thể sẽ bố trí học sinh đến trường theo lịch riêng. Cụ thể, huyện Thủy Nguyên cho học sinh mầm non và tiểu học quay trở lại trường trong thời gian từ 7-14/2. Quận Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Ngô Quyền, Lê Chân và huyện đảo Bạch Long Vĩ cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại từ 14/2. Huyện đảo Cát Hải cho học sinh mầm non đi học trở lại từ 14/2; học sinh tiểu học đi học từ 7/2.

Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền trong giờ ra chơi

Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền trong giờ ra chơi

Theo kế hoạch, các trường tổ chức ăn bán trú ngay cho học sinh mầm non, tiểu học phải trên nguyên tắc đạt sự đồng thuận, tự nguyện của cha mẹ học sinh và bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch.

Đọc thêm