Hơn 50 trường tại Nghệ An chưa thể dạy học trở lại

(PLVN) - Tính đến ngày 3/11, tỉnh Nghệ An vẫn còn 54 trường thuộc các huyện Yên Thành, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn vẫn chưa dạy và học trở lại do nước vẫn ngập, công tác dọn dẹp vệ sinh chưa hoàn thành. Dự kiến phải hết cuối tuần này, các trường mới có thể đón học sinh đi học trở lại.
Giáo viên Trường Mầm non Thanh Hà, Thanh Chương tiến hành dọn vệ sinh trường lớp đón học sinh trở lại trường. 
Giáo viên Trường Mầm non Thanh Hà, Thanh Chương tiến hành dọn vệ sinh trường lớp đón học sinh trở lại trường. 

Những ngày qua tại Nghệ An, thời tiết tạnh ráo, nước đã rút. Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, nhiều trường học khẩn trương dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế gọn gàng, phơi khô dụng cụ dạy học. Tuy nhiên, không ít trường học vẫn đang ngập nước, chưa thể hoàn thành công tác dọn dẹp vệ sinh. 

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Sở GD&ĐT Nghệ An đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại do mưa lũ. Hiện có 54 trường chưa thể tổ chức dạy học do nước vẫn còn, công tác vệ sinh chưa đảm bảo cho việc dạy học trở lại, cơ sở vật chất bị thấm nước, hư hỏng. Sở GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường chủ động, tùy tình hình thực tế của địa phương mà thông báo cho học sinh đi học sau khi đảm bảo an toàn”. 

Tại huyện Nam Đàn, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu trong nước, thậm chí có những nơi phải di chuyển bằng ghe. Dù sân trường vẫn còn ngập trong nước, nhưng nước đã rút khỏi các phòng học nên thầy cô của Trường THCS Phúc Cường (xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) tranh thủ mọi thời gian, khẩn trương thu dọn trường lớp, chùi rửa bàn ghế. Nhà trường sẽ theo dõi tình hình, sớm đón học sinh trở lại trường. 

Tại Trường Mầm non Thanh Hà (huyện Thanh Chương), là một trong những trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, bùn đất bám dày ở các phòng học, sân trường; học liệu của cô và trò bị ngâm nước hoàn toàn, tài liệu, sách tham khảo bị ngập trong bùn đất. Tuy đã được bọc ni lông, kê lên cao nhưng trường học toàn nhà cấp 4 nên mọi đồ đạc đều bị ngâm hoàn toàn. Hiện, trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn còn 2 trường học ở xã Thanh Hà chưa thể đón học sinh trở lại trường. 

Trong đợt mưa lũ vừa qua, thiệt hại lũ lụt ngành Giáo dục huyện Thanh Chương, Nghệ An lên tới hơn 900 triệu đồng. Những thiệt hại chủ yếu như tường rào bị sập đổ, cây cối, sân trường, bàn ghế xuống cấp, đồ dùng giảng dạy bị ướt. Qua thực tế nắm tình hình thiệt hại, Sở GD&ĐT Nghệ An đã kêu gọi, hỗ trợ, mua mới các trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi,… Những hạng mục sửa chữa chưa mang tính cấp thiết thì có kế hoạch đưa vào kế hoạch sửa chữa trong năm.

Đọc thêm