Hỗn chiến do mượn pin sạc dự phòng, nhóm thanh niên lĩnh 27 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ do mượn sạc dự phòng trong lúc nhậu, nhóm thanh niên ở Đà Nẵng đã xảy ra ẩu đả để rồi chia nhau 27 năm tù với tội danh Giết người.
Các bị cáo Thành, Tịnh, Tân, Minh (từ trái sang phải) tại phiên tòa.
Các bị cáo Thành, Tịnh, Tân, Minh (từ trái sang phải) tại phiên tòa.

Ngày 29/11, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên xét xử đối với 4 bị cáo Lê Văn Thành (34 tuổi), Nguyễn Duy Tân (29 tuổi, cùng ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Hà Hoàng Minh (29 tuổi, ngụ quận, Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Tịnh (32 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 1h30 ngày 25/4, tại quán Bé Tý (đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu) có 3 nhóm thanh niên đang ngồi nhậu. Lúc này, Lê Văn Thành thấy Nguyễn Tấn Hùng (SN 1992, trú Quảng Nam) ngồi bàn bên có sạc dự phòng nên hỏi mượn. Hùng trả lời "mượn ít thôi", nên Thành tự ái, nghĩ Hùng keo kiệt, không muốn cho mượn nên cả hai mâu thuẫn.

Khi Hùng đi vệ sinh ra, Thành cầm 2 ly thủy tinh, cùng với Nguyễn Tịnh lao vào đánh Hùng. Thành còn dùng kệ inox đánh vào đầu, lưng nạn nhân làm gãy cả kệ.

Khi Hùng chạy thoát được thì Thành, Tịnh quay sang đánh những người trong nhóm Hùng.

Cùng lúc này, Tịnh thấy bàn bên cạnh có nhóm Lê Thanh Hải (26 tuổi, ngụ phường Tây Hòa, TT.Củng Sơn, Phú Yên) nhòm ngó. Dù không mâu thuẫn gì nhưng Tịnh vẫn cầm ly bia ném vào bàn nhậu bên cạnh, rồi cùng Thành, Tân, Minh xông vào hỗn chiến. Tịnh kẹp cổ Hải để Thành cầm ghế gỗ bổ thẳng vào đầu Hải.

Kết luận giám định pháp y tỉ lệ thương tích gây nên của Hải là 18%; Trường 4% và Hùng là 2%.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Thành 9 năm tù, Tịnh 7 năm tù. Đồng thời, Minh 4 năm tù và Tân 7 năm tù cùng về tội "giết người". Tổng cộng mức án là 27 năm tù.

Được biết, trước đó, bị cáo Lê Văn Thành đã từng 4 lần đi tù với tổng cộng hơn 12 năm về các tội cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp và 3 lần bị xử phạt về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Đọc thêm