Hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản – Mekong ngày càng tốt đẹp

(PLO) - Ngày 3/11, tại Cần Thơ diễn ra Hội nghị kinh doanh EGA lần thứ 62 “Diễn đàn Hợp tác Kinh doanh Nhật Bản – Mekong”.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hi vọng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hi vọng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước

Tham dự có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và 400 đại biểu là đại diện các cơ quan Chính phủ, địa phương cả hai nước, các tổ chức xúc tiến quốc gia của Nhật Bản, chuyên gia kinh tế. Đặc biệt còn 120 CEO đến từ các công ty, tập đoàn tại Nhật Bản. 

Diễn đàn tập trung giới thiệu xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. Đồng thời thông tin về tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch tại vùng ĐBSCL và nhu cầu của doanh nghiệp Nhật Bản khi đến với  vùng ĐBSCL. Được biết, tính đến tháng 10/2018, vùng ĐBSCL thu hút 169 dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 2.213 triệu USD, chiếm 10,5% FDI chung của toàn vùng.

Nói về hình hình kinh tế vùng ĐBSCL, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, hiện nay, tuy còn một số khó khăn, song để khai thác thế mạnh của khu vực này Chính phủ đang nỗ lực cải thiện hệ thống giao thông hạ tầng, đào tạo nhân lực. Ngoài ra, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng là những mục tiêu Việt Nam hướng tới.

Qua đó, nguyên Chủ tịch nước mong muốn Nhật sẽ quan tâm hơn nữa đầu tư vào ĐBSCL. Bên cạnh đó, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư thông thoáng. Đồng thời hi vọng diễn đàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Đọc thêm