Huế: Gặp mặt, giao lưu Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống xuất nhập cảnh

(PLO) - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh TT. Huế vừa tổ chức gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953- 13/5/2018). 
Đại tá Vũ Văn Hưng tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo Phòng QLXNC

Đến dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy, cán bộ chiến sỹ qua các thời kỳ đã đến tham dự buổi lễ.   

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại buổi lễ 

 Tại buổi lễ các thế hệ chỉ huy, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TT. Huế, Quảng Bình và Quảng Trị đã cùng nhau ôn lại truyền thống chặng đường 65 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cùng với toàn lực lượng, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh đã luôn cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn gian khổ từ những ngày đầu mới thành lập, ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó cục trưởng Cục QLXNC tặng hoa chúc mừng 

Trong quá trình công tác, đơn vị đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Đặc biệt, đơn vị đã không ngừng ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

 Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh không ngừng đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, gương mẫu, hiệu quả; năng động, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó.  

Đọc thêm