Huế: Ngân hàng Chính sách xã hội trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

(PLO) - Chiều ngày 12/1, Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã trao 250 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ông Đoàn Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Việt Nam trao quà cho bà con
Ông Đoàn Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Việt Nam trao quà cho bà con
Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc; ông Đoàn Văn Khải, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện Đảng ủy, UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền.
Bà con phấn khởi trước tình cảm của NHCSXH Việt Nam
Bà con phấn khởi trước tình cảm của NHCSXH Việt Nam 
Nhân dịp  đón Xuân Bính Thân 2016, thực hiện chươngh trình an sinh xã hội Tết vì người nghèo”, nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách vui tươi đón Tết cổ truyền của dân tộc, Công đoàn NHCSXH Việt Nam phối hợp với Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng quà Tết cho 250 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng giá trị quà tặng là 150.000.000 đồng. Trị giá mỗi suất quà là 600.000 đồng/hộ (trong đó tiền mặt 300.000 đồng và 01 túi quà có giá trị 300.000 đồng).
Ông Đoàn Văn Khải phát biểu tại buổi trao quà
Ông Đoàn Văn Khải phát biểu tại buổi trao quà 

Ông Đoàn Văn Khải chia sẻ: “Tôi rất vui khi đến đây để tham gia chương trình ý nghĩa này. Đây cũng là dịp để NHCSXH Việt Nam có dịp thăm và động viên bà con nhân dân xã Phong Chương vui xuân đón Tết cổ truyền. Hi vọng trong thời gian tới lãnh đạo Huyện phối hợp với NHCSXH và các cơ quan đoàn thể thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp Nhân dân có cuộc sống ấm no hơn, đầy đủ hơn…”

Trao đổi với Pháp luật việt nam cảm nhận khi đoàn công tác của NHCSXH Việt Nam đến trao quà tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Trịnh Đức Hùng cũng không giấu được xúc động, ông gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động tại NHCSXH Việt Nam nói chung và Chi nhánh Thừa Thiên Huế nói riêng đã quan tâm, tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân.
“Những món quà thiết thực và ấm áp tình đồng bào. Chúng tôi xin ghi nhận và trân trọng nghĩa cử cao đẹp này”, ông Hùng nói.

Hòa cùng với niềm vui đón nhận quà Tết, bà Trần Thị Lành (62 tuổi, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết: “ Gia đình bà thuộc hộ nghèo trong xã, nay được NHCSXH tặng quà đón Tết cổ truyền nên vui lắm, cảm ơn NHCSXH đã quan tâm đến những người dân nghèo như chúng tôi.”/.

Đọc thêm