Huy động các lực lượng sửa nhà, thông đường cho người dân huyện miền núi Trà Bồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bão số 5 đã làm tốc mái, hư hỏng nhiều ngôi nhà của người dân, làm sạt lở nhiều tuyến đường, nhất là một số tuyến đường xã Trà Thuỷ , huyện Trà Bồng, cô lập 150 hộ dân. Chính quyền địa phương đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Một điểm sạt lở tại xã Trà Thuỷ, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Một điểm sạt lở tại xã Trà Thuỷ, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Hỗ trợ người dân sửa nhà để ổn định cuộc sống

Ngôi nhà của gia đình chị Hồ Thị Thuý, ở thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm, mái ngói đã bị bão cuốn bay. Cả gian nhà trước và nhà sau nước tràn vào ướt hết đồ đạc. Nóc nhà của gia đình anh Hồ Văn Đức cũng bị gió xé toạc từng mảng lớn. Bên trong, mọi ngóc ngách đều bị ướt sũng do nước mưa dội xuống liên tục. Anh và vợ con đành phải sang trú nhà người thân.

Mái ngói nhà của gia đình chị Hồ Thị Thuý, ở thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm bị bão cuốn bay.

Mái ngói nhà của gia đình chị Hồ Thị Thuý, ở thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm bị bão cuốn bay.

Anh Hồ Văn Đức, thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Khi trời mưa, gió thì gia đình tôi trốn kiếm chỗ khác ở. Giờ trời hết mưa, gió thì gia đình tôi về thấy nhà sập hết rồi...”.

Nóc nhà của gia đình anh Hồ Văn Đức, thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm bị gió xé toạc từng mảng lớn.

Nóc nhà của gia đình anh Hồ Văn Đức, thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm bị gió xé toạc từng mảng lớn.

Trước tình hình đó, chính quyền xã Trà Lâm đã cắt cử lực lượng dân quân, Công an xã, đoàn thanh niên đến hỗ trợ những nhà bị thiệt hại lợp lại ngói, gia cố nhà cửa.

Lực lượng dân quân, Công an xã, đoàn thanh niên đến lợp lại ngói, gia cố nhà cửa cho người dân.

Lực lượng dân quân, Công an xã, đoàn thanh niên đến lợp lại ngói, gia cố nhà cửa cho người dân.

Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khi cơn bão số 5 đi qua, thì trên địa bàn xã có một số điểm sạt lở, có 4 cái nhà bị tốc mái. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Trà Bồng, Ban chỉ huy phòng chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn của xã đã huy động các lực lượng xung kích để giúp đỡ bà con lợp lại mái nhà này. Hiện việc sửa chữa cơ bản đảm bảo cho bà con có nơi ở an toàn.

Tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra

Mưa lớn cũng đã gây sạt lở núi nghiêm trọng trên tuyến đường độc đạo đi thôn 1 và thôn 4 xã Trà Thủy, với khoảng 1.500m3 đất đá đổ xuống vùi lấp 50m đường dân sinh gây chia cắt, ách tắc giao thông. Sau sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, dân quân và nhân dân tham gia đào, xúc bùn đất để mở đường cho người và phương tiện qua lại.

Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân tham gia đào, xúc bùn đất để mở đường cho người và phương tiện qua lại.

Chính quyền địa phương đã huy động nhân dân tham gia đào, xúc bùn đất để mở đường cho người và phương tiện qua lại.

Anh Hồ Văn Tuấn, ở xã Trà Thuỷ, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Con đường này là con đường mạch huyết của bà con ở đây vậy mà mưa bão đã làm cho đất đá sạt xuống, bà con không đi lại được”.

Lực lượng Công an, dân quân xã cùng người dân địa phương tham gia khắc phục thiệt hại sau bão số 5 tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là tuyến đường độc đạo để 150 hộ dân ra bên ngoài mua lương thực và đến cơ sở y tế khám bệnh. Tuyến giao thông này bị ách tắc đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Ngọn đồi bị sạt lở tại xã Trà Thuỷ, huyện trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngọn đồi bị sạt lở tại xã Trà Thuỷ, huyện trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Hồ Văn Tự, Chủ tịch xã Trà Thuỷ cho biết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân và lực lượng thanh niên phối hợp với nhân dân cùng với nhân dân thôn 1, thôn 4 khắc phục. Đất, đá sạt lở trên mặt đường hiện đã được múc dọn bớt. Tuy nhiên, mới có người đi bộ và xe máy có thể qua lại được. Việc khắc phục bằng biện pháp thủ công chỉ mang tính tạm thời.

Ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (bên phải) yêu chính quyền địa phương thực hiện ngay công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 gây ra.

Ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng (bên phải) yêu chính quyền địa phương thực hiện ngay công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 5 gây ra.

Theo ông Trần Văn Sương, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, UBND huyện chỉ đạo các địa phương phải thực hiện ngay công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 5. Tập trung ưu tiên giúp người dân lợp lại nhà cửa, huy động mọi lực lượng để thông các tuyến đường bị sạt lở, vùi lấp. Tiếp theo sẽ khắc phục các công trình phục vụ sản xuất như công trình thuỷ lợi, công trình nước sinh hoạt của dân.

Bão số 5 cũng làm tốc mái, xiêu vẹo 14 ngôi nhà của người dân ở các xã Trà Phong, Trà Lâm và Sơn Trà, gây sạt lở ở nhiều xã trên địa bàn huyện Trà Bồng. Ngay khi bão tan, các địa phương đã nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm có sạt lở núi, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm có sạt lở núi, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn.

Huyện Trà Bồng đã tiến hành sơ tán, di dời 68 hộ/ 257 nhân khẩu ở 7 xã tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Những nơi nào có nguy cơ sạt lở chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn.

Đọc thêm