Huy động mọi lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật cano ở Hội An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ chìm cano trên vùng biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam), các lực lượng chức năng tỉnh, kể cả Quân khu 5, Cảnh sát biển và cả trực thăng) đang được huy động để nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Hình ảnh tàu
Hình ảnh tàu

Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để tập trung cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo ông Phan Việt Cường, địa phương đang huy động các lực lượng và phương tiện kể cả Quân khu 5, Cảnh sát biển và cả trực thăng để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, trước mắt vẫn chưa xác định được nguyên nhân mà chỉ chờ đến khi lực lượng chức năng trục vớt được phương tiện để xem xét, kết luận.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

Trong khi đó, theo đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn lật cano trên, Bộ Tư lệnh Quân khu đã cử đoàn công tác do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm Trưởng đoàn phối hợp với địa phương, các đơn vị, Đồn Biên phòng Cửa Đại ứng cứu người dân.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 5 thông tin, Bộ tư lệnh Quân khu đã điều động xe cứu thương của Cục Hậu cần, tàu của Bộ CHQS tỉnh phối hợp với 2 tàu của Bộ đội biên phòng và các lực lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Đối với các nạn nhân, Bộ Tư lệnh Quân khu hỗ trợ mỗi người chết, mất tích 5 triệu đồng.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5, Cảnh sát biển... đang nổ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5, Cảnh sát biển... đang nổ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Ở nội dung liên quan, ông Trương Văn Sơn, Chánh TTGT (Sở GTVT Quảng Nam) cho biết, vừa có báo cáo nhanh gửi Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam về vụ việc lật tàu cao tốc số hiệu QNa-1152 tại vùng biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào hơn 14h ngày 26/2 trên tuyến vận tải đường thuỷ nội địa Quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm, tại vị trí (cách bến Cửa Đại khoảng 4 Km), tàu cao tốc QNa-1152 (Công ty TNHH MTV Phương Đông, địa chỉ Khối Phước Hải, Phường Cửa Đại, TP Hội An) bị lật, gây tai nạn thảm khốc. Đến nay có 13 người tử vong, 4 người đang mất tích.

Phương tiện này có công suất máy 400 CV, sức chở cho phép: 35 người (chưa tính thuyền viên); Cấp đăng kiểm: SB, có hạn kiểm định đến ngày 19/01/2023.

Đáng kể, thuyền trưởng là ông Lê Sen, sinh năm 1970, trú Cửa Đại, hội An. Thông tin từ TTGT Quảng Nam cho thấy, ông Sen được cấp Bằng thuyền trưởng Hạng T3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày ngày 30/11/2021 vừa qua.

Vụ tại nạn đâu lòng xảy ra tại vùng biển Cửa Đại Hội An, ít nhất đã có 13 tử vọng, 4 người mất tích

Vụ tại nạn đâu lòng xảy ra tại vùng biển Cửa Đại Hội An, ít nhất đã có 13 tử vọng, 4 người mất tích

Đến ngày 10/02/2022, ông được Sở GTVT Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến 10/02/2027. Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng và đang còn thời hạn.

Cơ quan chức năng xác nhận, qua kiểm đếm số lượng tàu cao tốc chở đúng số khách theo quy định, không quá tải.

Theo TTGT Quảng Nam, phương tiện này được cấp phép rời bến Cửa Đại vào lúc 9h45 phút cùng ngày (26/2), do ông Trần Thanh Tuân (Cảng vụ viện - Đội QL BTNĐ) cấp phép.

Trước khi rời bến Cù Lao Chàm (về bến Cửa Đại), tàu cao tốc được Ban QL Bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm cấp phép, nhưng chưa thống kê được số hành khách.

13 nạn nhân tử vong, gồm: Vương Thị Khánh Dương (SN 1998), Nguyễn Thị Huệ (SN 1990), Đỗ Thị Bích Thảo (1983), Đặng Mai Phương (SN 1984), Dương Văn Minh (SN 1976), Nguyễn Văn Hưng (1980). Trịnh Thị Minh Nguyệt (2005), Ngô Thị Oanh (1982), Ngô Huy Hoàng (2007), Ngô Thị Nga (1988), Nguyễn Thị Kim Lan (1973), Nguyễn Thị Thuý Lan (1989), Nguyễn Thị Thu Hương (1976). Các nạn nhân thuộc nhóm của Dương, Hùng, Oanh.

4 nạn nhân còn đang mất tích, gồm Nguyễn Minh Quang (2019), Ngô Huy Hiếu (2010), Nguyễn Mai Anh (2019), Nguyễn Thị Giản Đơn (1998). Các nạn nhân này thuộc nhóm của Oanh, riêng nạn nhân Đơn thuộc nhóm của Hùng.

Còn lại các nạn nhân sống sót: Trần Thị Thanh Vân (SN 1996), Nguyễn Thị Huế (SN 1990), Bùi Đăng Minh (SN 1996), Trần Minh Đức (1993), Nguyễn Thị Thuý An (SN 1989), Nguyễn Xuân Hoà (SN 1982), Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Hiện, Nguyễn Xuân Huy (SN 2006), Nguyễn Huy Vũ (2011), Trịnh Hải Đăng (2007), Ngô Đức Dương (1982), Nguyễn Minh Trình (1988), Trịnh Văn Đức (1983), Lê Hữu Nghị (1983), Nghiêm Thanh Hải (1982), Phạm Thành (1995), Tô Thị Thịnh.

Trong số các nạn nhân này có Lê Thị Dung, Phạm Anh, Bùi Thế Trung thuộc đoàn Bình Đương, còn lại đến từ Hà Nội.

Đọc thêm