Huyện Gia Lộc ra mắt mô hình đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới đây, vào chiều ngày 22/3, tại huyện Gia Lộc (Hải Dương) Công an xã Tân Tiến đã phối hợp với Đoàn thanh niên cơ sở tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật" nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, trấn áp các vi phạm pháp luật...
Mô hình đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật đầu tiên ở huyện Gia Lộc.
Mô hình đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật đầu tiên ở huyện Gia Lộc.

Theo tìm hiểu, những năm qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã luôn tích cực huy động toàn bộ hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhờ đó, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được duy trì ổn định, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Tiêu biểu điển hình cho phong trào này phải kể đến lực lượng Công an xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc.

Để phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đặc biệt là của thế hệ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần củng cố, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Công an xã Tân Tiến đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình "Đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật".

Công an xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc ra mắt mô hình đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật.
Công an xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc ra mắt

mô hình đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền pháp luật.

Tham gia mô hình gồm có 10 thành viên là đoàn viên thanh niên trong xã. Mô hình được thành lập nhằm vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên tại địa phương, phối hợp tham gia cảm hóa giúp đỡ thanh niên phạm tội tái hòa nhập cộng đồng... Đây là xã đầu tiên trong huyện ra mắt mô hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Thông qua việc thực hiện xây dựng mô hình sẽ làm cơ sở để đánh giá hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng những mô hình tiên tiến, những nhân tố điển hình làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia công tác phòng ngừa, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đại diện Công an tỉnh và huyện trao tặng hoa cho các thành viên tham gia mô hình trên.

Đại diện Công an tỉnh và huyện trao tặng hoa cho các thành viên tham gia mô hình trên.

Theo Công an huyện Gia Lộc, để mô hình đi vào hoạt động cụ thể và mang lại hiệu quả cao, mỗi thành viên cần phải làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho bản thân, nắm rõ pháp luật của Nhà nước. Từ đó, các cán bộ, chiến sĩ công an sẽ xây dựng tài liệu để tuyên truyền cho các cấp cơ sở; chọn lựa nội dung, đối tượng, lĩnh vực tuyên truyền, vận động phù hợp để đoàn viên thanh niên cũng như quần chúng nhân dân hiểu rõ được tác hại của các tệ nạn xã hội cũng như hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật…

Đọc thêm