Huyện Lục Nam hết cách ly xã hội: "Thắng lợi bước đầu quan trọng" trong chống COVID-19

(PLVN) -  Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trong sự kiện huyện Lục Nam (Bắc Giang) chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội từ 12h ngày 7/6/2021.
Huyện Lục Nam chuyển từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội từ 12h ngày 7/6/2021. Ảnh minh họa: Nhân dân

Có mặt tại buổi lễ điều chỉnh từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội tại huyện Lục Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, “Tất cả mọi người ở đây đều rất vui mừng, bởi vì đây là kết quả thắng lợi bước đầu và rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang trong thời gian vừa qua đã nỗ lực trong công cuộc phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh".

Trao đổi thêm về việc đảm bảo cho vải thiều được khi vận chuyển đến các địa phương khác được an toàn, ông Sơn nói, “hiện tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương trên địa bàn tỉnh cần thực hiện phải đảm bảo an toàn từ khâu sản xuất, vận chuyển cho đến khâu tiêu thụ, cho nen chúng tôi hy vọng người dân ở vùng trồng vải cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát tất cả người đến thu hoạch vải, dân cư tại chỗ cũng như các tài xế lái xe để đảm bảo sản xuất, vận chuyển vải an toàn nhất”.

“Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tại huyện Lục Nam nói riêng chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của Đảng bộ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho ngành y tếtại chỗ thực hiện các giải pháp theo đúng Chỉ đạo của Ban Phòng chống dịch Bắc Giang và tất cả các biện pháp được tiến hành quyết liệt trong công tác truy vết thần tốc, vì Lục Nam là nơi phát hiện ca dương tính với COVID-19 đầu tiên 7/5 trên địa bàn tỉnh. Sau đó là công tác tổ chức về cách ly, triển khi Chỉ thị 16, phong tỏa đặc biệt là Lục Nam cũng đã hoàn thành chỉ tiêu về tiêu vắc xin cho các đối tượng là công nhân” Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Sơn khuyến cáo đối với người dân và những địa phương khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, hết sức bình tĩnh, không được chủ quan lơ là để cùng hệ thống chính trị, ngành y tế thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 trong các khu cách ly để sớm giảm bớt tình hình dịch bệnh để thực hiện theo đúng Chỉ thị 15 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Không giấu được xúc động trong buổi kết thúc cách ly xã hội, một cán bộ xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam cho biết: “Đến thời điểm này chúng tôi cũng như mọi người dân rất vui mừng phấn khởi, bởi khi thực hiện Chỉ thị 16 thì mọi người dân thực hiện rất nghiêm túc. Sau khi dỡ bỏ phong tỏa chính là điều kiện để người dân tiêu thụ nông sản, thực phẩm đặc biệt là quả vải.

Sau phong tỏa người dân vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch tốt của chính quyền địa phương. Cảm ơn lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ thông chốt để người dân giao thông, buôn bán thuận lợi hơn.

Ngay trong hôm nay các chuyến hàng vải đầu tiên tại địa phương sẽ được vận sẽ tiêu thụ ở Hà Nội và một số địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,… thậm chí là xa hơn. Đồng thời chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền bà con nhân dân luôn bình tĩnh, sẽ có kế hoạch để từ cấp trên để bà con bán được giá cao và nhanh chóng nhất".

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND về điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với 2 huyện: Lục Nam, Yên Thế.

Vào lúc 12h ngày 7/6, UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn huyện sau 21 ngày thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thay vào đó, từ 12h ngày 7/6, huyện Lục Nam sẽ chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, cùng đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo huyện Lục Nam.

Việc điều chỉnh biện pháp cách ly xã hội đối với 2 huyện Lục Nam, Yên Thế cho thấy những tín hiệu đáng mừng trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang. Bên cạnh đó, việc dỡ bỏ phong tỏa góp phần quan trọng giúp giao thông được thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch và tiêu thụ vải thiều trên địa bàn huyện Lục Nam.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm