Huyện Quảng Trạch sôi nổi khí thế của ngày hội toàn dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với các địa phương khác trong tỉnh Quảng Bình và cả nước, huyện Quảng Trạch đang tích cực chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết: Sau hội nghị hiệp thương lần 3, huyện Quảng Trạch chốt danh sách chính thức 53 người ứng cử HĐND huyện để bầu 32 đại biểu. Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND các xã là 692 ứng cử viên được giới thiệu, số đại biểu được bầu chính thức trong toàn huyện còn 411 đại biểu. Số cử tri trong toàn huyện 76.349 cử tri/17 xã, bỏ phiếu tại 118 Đơn vị Bầu cử.

Đường phố phong quang, rực rỡ cờ hoa đón chào Ngày hội lớn
Đường phố phong quang, rực rỡ cờ hoa đón chào Ngày hội lớn 

Qua các đợt kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử của các xã trên địa bàn rất chu đáo. Từ việc treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, trang trí khu vực bỏ phiếu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và đến việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được các địa phương thực hiện rất nghiêm túc, trang nghiêm. Có thể cảm nhận được không khí rộn ràng, phấn khởi, háo hức của bà con trong những ngày này, với khi thế đó, tôi tin ngày hội bầu cử trên địa bàn huyện sẽ thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú và nơi công tác được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Số lượng cử tri tham dự ở mỗi điểm hội nghị của huyện đảm bảo đúng quy định.

Tại các hội nghị, cử tri đã tham gia phát biểu nhiều ý kiến thẳng thắn, cởi mở, tâm huyết, có trách nhiệm, có tính xây dựng và cụ thể. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào vai trò, trách nhiệm của những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện được cử tri tín nhiệm cao, đạt tỉ lệ 100%.

Cử tri thôn Thanh Lương tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên.

Cử tri thôn Thanh Lương tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên.

Theo ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Quảng Trạch cho biết: “Ủy ban Bầu cử và lãnh đạo huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo đầy đủ các bước trong quy trình bầu cử. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong suốt thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử, đặc biệt là trong ngày bầu cử 23/5/2021.

Trong bối cảnh tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt quy định về phòng, chống dịch bệnh. Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống COVID-19; chủ động tham mưu triển khai các phương án để kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Trên trục đường QL1A ngập cờ, khẩu hiệu, tiếng loa phát thanh tuyên truyền thông tin về bầu cử

Trên trục đường QL1A ngập cờ, khẩu hiệu, tiếng loa phát thanh tuyên truyền thông tin về bầu cử

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Quảng Trạch diễn ra hết sức sôi nổi, khẩn trương. Tại tổ bầu cử số 5, thuộc thôn Thanh Lương (Quảng Xuân), tranh thủ khoảng thời gian sau giờ làm đồng xuống giống vụ mùa Hè Thu, người dân trong thôn đã về nhà văn hóa để xem danh sách cử tri, đại biểu tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Bà Võ Thị Thuyết - cử tri thôn Thanh Lương (Quảng Xuân) chia sẻ: "Ngay từ khi danh sách cử tri được niêm yết, chúng tôi đã kiểm tra kỹ thông tin, đồng thời tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để chọn ra những người xứng đáng được bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Song song với việc theo dõi công tác bầu cử, người dân cũng đang ra sức lao động sản xuất, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh trong mỗi nếp nhà, từ đó tạo khí thế sôi nổi trước thềm bầu cử, góp phần đưa cuộc bầu cử ở địa phương diễn ra thành công tốt đẹp".

Cử tri Quảng Trạch mong muốn lựa chọn được những đại biểu ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri Quảng Trạch mong muốn lựa chọn được những đại biểu ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Đàm Xuân Tứ - Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn thành. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống COVID-19 trước, trong và sau ngày bầu cử, xã sẻ khử khuẩn các điểm bỏ phiếu, chuẩn bị sẳn sàng dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang để phát cho cử tri tham gia bỏ phiếu, giãn cách thời gian bỏ phiếu. Phát trang thiết bị chống giọt bắn cho nhân viên tổ bầu cử để bảo đảm tốt công tác bầu cử.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc CA tỉnh, ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc CA tỉnh, ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Quảng Trạch.

Đi về các điểm bầu cử trên địa bàn huyện đến thời điểm này có thể nhận thấy, công tác chuẩn bị bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo. Các khu vực bỏ phiếu đang được địa phương tập trung hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, khuôn viên, trang trí khánh tiết, băng rôn tuyên truyền bầu cử. Trên trục đường QL1A ngập cờ, khẩu hiệu, tiếng loa phát thanh tuyên truyền thông tin về bầu cử cùng những bài hát về chủ đề bầu cử cũng rộn ràng hẳn lên.

Ngày hội của toàn dân đang đến gần, bà con cử tri huyện Quảng Trạch nói riêng và toàn tỉnh Quảng Bình nói chung đang mong chờ đến ngày 23/5 để được cầm trên tay lá phiếu niềm tin, bầu ra những đại biểu ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và mỗi địa phương, với niềm tin các đại biểu sẽ đóng góp trí tuệ để đưa kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đọc thêm