Kẻ hiếp dâm bé gái 7 tuổi 'trả giá'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 15/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thành Tường (sinh năm 1978, trú tại ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 27/3/2021, em D (sinh năm 2014) và em K (sinh năm 2019) cùng đến phía sau nhà Phan Thành Tường để chơi.

Lúc này, Tường đi đến dùng tay phủi lông chó dính trên quần của D, thấy D không phản ứng, Tường tiếp tục dùng tay kéo quần của D xuống rồi có hành vi xâm hại tình dục đối với D.

Phan Thành Tường tại phiên tòa.

Phan Thành Tường tại phiên tòa.

Đến ngày 29/3, mẹ của D và gia đình biết sự việc D bị Tường xâm hại nên đến Công an xã Châu Phong trình báo.

Ngày 8/4/2021, Tường bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Tường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Tường 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đọc thêm