Kẻ khóc, người cười vì cá độ bóng đá

(PLO) -Mới chỉ khởi tranh được mấy ngày nhưng dường như Word Cup 2014 đã làm biết bao kẻ khóc người cười về giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. “ Kẻ khóc người cười” ở đây tôi muốn nói tới những người tham gia cá độ trong mùa Word Cup năm nay.
Kẻ khóc, người cười vì cá độ bóng đá

Nếu như bạn đi tới các quán café hay có màn hình tivi lớn để  phục vụ cho khách xem đá bóng thì chắc chắn rằng câu nói mà bạn nghe thấy nhiều nhất đó là : “ Hôm nay kèo như thế nào đấy ?”, “đánh cho tôi 5 triệu đội A nhé”….

Tôi khẳng định như vậy bởi  tôi đã từng đi cùng với một người bạn tên là Lâm tới những nơi như vậy mỗi khi có các trận bóng diễn ra. Theo quan sát của tôi thì tại những quán như vậy khá đông khách, họ thường ngồi thành từng nhóm lại với nhau và mỗi nhóm như vậy lại có một chiếc laptop trên bàn. Khá ngạc nhiên trước việc xem đá bóng còn mang cả laptop đi cùng tôi quay sang hỏi Lâm lí do thì cậu ta cho biết những chiếc laptop đó là để phục vụ cho việc cá độ bóng đá.

Trước sự ngạc nhiên và tò mò của tôi về cá độ bóng đá, Lâm liền lấy laptop ra và bảo có muốn học không thì anh ta dạy cho. Nói là làm, Lâm liền mở máy ra và bắt đầu truy cập vào 1 địa chỉ web có tên miền mới nhiều kí tự khó nhớ. Sau khi nhập tài khoản và mật khẩu của mình Lâm bắt đầu cho tôi xem những những bảng tỉ lệ cá cược mà trang web này đặt ra. 
Đáng chú ý là một trận bóng sắp diễn ra có rất nhiều tỉ lệ cá cược được đưa ra mà dân cá độ gọi là “Kèo”. Trong đó có một số kèo mà dân cá độ hay đánh đó là “ kèo trận” , “ kèo hiệp” tức là đánh theo kết quả cuối cùng của trận hoặc của hiệp. “ Kèo góc” là đánh theo tỉ lệ mà nhà cái đưa ra. Ví dụ trong một trận đấu, nhà cái đưa ra tỉ lệ “ kèo góc” là 10 quả phạt góc trong cả trận thì nếu chọn đánh trên 10 quả thì sẽ là đánh “ Tài”, còn nếu chọn đánh dưới 10 quả thì sẽ là đánh “Xỉu”. Những kèo này đánh dễ ăn hơn những kèo khác nhưng ăn thì tiền cũng ít hơn các kèo khác. Lâm nói.
Bảng tỉ lệ cá cược của một trang web cá độ bóng đá
Bảng tỉ lệ cá cược của một trang web cá độ bóng đá 

Khá đau đầu với những thông tin về cá độ mà Lâm chia sẻ tôi quay lên để xem trận bóng đang diễn ra giữa đội tuyển Đức và Bồ Đào Nha thì điều đập vào mắt tôi đầu tiên là hầu hết những người xem đá bóng tại đây đều chỉ chăm chăm nhìn vào laptop của mình, lẩm nhẩm đọc cái gì đó trong miệng chứ rất ít khi hướng mắt lên màn hình để xem diễn biến của trận đấu. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này, Lâm lại nói : “Họ đến đây ít khi xem diễn biến trận đấu lắm, chỉ để ý đến các “kèo” mà nhà cái đưa ra thôi bởi cứ 15 giây tỉ lệ ăn – thua của các “kèo” lại cập nhật một lần nên họ phải để ý đến để còn biết đường chọn kèo mà đánh”.

Không chỉ vậy Lâm còn cho biết : “Hầu hết các trang web cá độ bóng đá đều sử dụng tiền đô (USD) để tiến hành cá độ, ít khi sử dụng tiền Việt. Bởi những trang web này thường có một mạng tổng ở nước ngoài quản lý các mạng con ở các nơi khác. Tỉ giá USD trong này chênh lệch khá nhiều so với bên ngoài, 1 USD = 50 ngàn Việt Nam đồng”.

Kết thúc trận đấu phần thắng nghiêng về đội tuyển Đức. Mọi người ra về mỗi người một tâm trạng, người thì vui vẻ, tươi cười. Người thì cau có, hậm hực, thậm chí là cả chửi thề vì đội mình đặt cược bị thua...
(còn tiếp)

Đọc thêm