Kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 14 ngày tại 'điểm nóng' La Gi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ 0h ngày 27/8 đến hết ngày 2/9, toàn thị xã La Gi tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ với biện pháp cao hơn, yêu cầu người dân ở nhà, không ra ngoài, đảm bảo thực hiện triệt để nguyên tắc “nhà cách ly với nhà”.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong chỉ đạo cuộc họp vào tối 24/8. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận)
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong chỉ đạo cuộc họp vào tối 24/8. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Thuận)

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong với Thị xã La Gi nhằm trao đổi về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất phương án tiếp tục giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 8/9.

Trong khoảng thời gian này, thị xã La Gi phải tạm dừng tất cả các hoạt động không cần thiết, chỉ duy trì các hoạt động công vụ liên quan đến phòng, chống dịch. Hoạt động đánh bắt hải sản, xây dựng công trình (bao gồm cả Nhà nước hay tư nhân) đều phải tạm ngừng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Chỉ cho phép các hoạt động liên quan đến công tác điều phối phòng, chống dịch; cấp cứu, cứu hỏa; cung cấp lương thực, thực phẩm; xử lý sự cố công trình kỹ thuật; lực lượng giữ gìn an ninh trật tự. Duy trì các cơ sở sản xuất đã đảm bảo tiêu chí 03 tại chỗ.

Các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước cũng được phép hoạt động nhưng chỉ duy trì hình thức trực luân phiên, còn lại thực hiện làm việc ở nhà. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã La Gi tập trung lực lượng thực hiện xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn thị xã La Gi.

Các xã, phường được xác định là vùng an toàn phải thực hiện tối thiểu 02 lần xét nghiệm sàng lọc. Những người trực tiếp tham gia công tác xét nghiệm phải có kết quả xét nghiệm âm tính tránh trường hợp lây nhiễm chéo tại điểm xétnghiệm.

Ngoài công tác tầm soát diện rộng, công tác đảm bảo đời sống của người dân cũng được Chủ tịch UBND tỉnh đề cập đến. Theo đó, UBND thị xã La Gi phải có phương án phối hợp với Sở Công Thương cùng các đơn vị liên quan đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân.

Theo ông Lê Tuấn Phong, việc giao lương thực, thực phẩm cho người dân phải được thực hiện theo nguyên tắc “giao đến tận nhà”, không để người dân đi ra ngoài nhận hàng. Các lực lượng thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, đưa hàng hóa cho người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Để hạn chế tình trạng giao hàng nhiều lần, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, UBND thị xã La Gi cần động viên người dân thực hiện việc đặt mua lương thực, thực phẩm tích trữ trong thời gian khoảng 5-7 ngày.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế nhanh chóng bố trí lực lượng hỗ trợ thị xã La Gi trong công tác phòng, chống dịch./.

Trong ngày 24/8, thị xã La Gi đã ghi nhận 40 ca nhiễm mới. Như vậy, chỉ riêng đợt bùng phát thứ tư, thị xã La Gi đã ghi nhận 1.303 trường hợp mắc COVID-19 và là địa phương có số ca nhiễm cao nhất trong toàn tỉnh Bình Thuận.

Đọc thêm