Kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền (Hải Dương)

(PLVN) - Liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền. TP. Hải Dương) đã ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19, sau nhiều ngày không phát hiện ca mới, đồng thời đã hết thời hạn 28 ngày, UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế khu phố Ngô Quyền.
Liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi, Hải Dương đã ghi nhận 13 ca nhiễm.
Liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi, Hải Dương đã ghi nhận 13 ca nhiễm.

Hôm nay - ngày 10/9, UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế khu phố Ngô Quyền (TP. Hải Dương) kể từ 0 giờ ngày 11/9/2020.

Trước đó, sau khi phát hiện các ca bệnh liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi,  ngày 13/8 UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền (bán kính 250m tính từ nhà hàng “Thế giới bò tươi” số 36 đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương).

Thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế tạm thời là 14 ngày, kể từ 0 giờ 00 ngày 14/8/2020 đến 0 giờ 00 ngày 28/8/2020.

Sau đó do diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, ngày 27/8/2020 UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định gia hạn thời gian cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng thu hẹp phạm vi cách ly chỉ còn từ số nhà 20 đến số nhà 98 phố Ngô Quyền bao gồm: phần nhà, đất của các hộ gia đình và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Thời gian áp dụng là 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 28/8/2020.

Đến nay sau nhiều ngày không phát hiện ca mới, đồng thời đã hết thời hạn 28 ngày cách ly y tế UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế khu phố Ngô Quyền.

Đọc thêm