Khách du lịch đến Ninh Bình tăng 170% và cú hích lớn cho sự hồi phục

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài tới 4 ngày khiến lượng khách du lịch đổ về các địa điểm, danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình tăng vọt. Sự nhộn nhịp, đông đúc là điều mà du lịch địa phương này đã chờ đợi từ rất lâu, cũng như kỳ vọng vào sự hồi phục cho ngành kinh tế mũi nhọn của Ninh Bình. 

Theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến 3/5) toàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 200.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan, lưu trú.

Trong đó, có trên 190.000 khách nội địa và trên 6.000 khách quốc tế, tăng 170% so với cùng kỳ năm 2021. Một số khu, điểm du lịch thu hút đông du khách như: Chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Vườn chim Thung Nham, Khu di tích Cố Đô - Hoa Lư....

Nhiều du khách tới tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An trong kỳ nghỉ lễ.

Nhiều du khách tới tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An trong kỳ nghỉ lễ.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ năm nay hàng loạt các sản phẩm du lịch ra mắt phục vụ du khách như: huyện Nho Quan tổ chức Tuần lễ du lịch Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan;… Theo thông tin từ Ban quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An, mỗi ngày hơn 1.500 đò được hoạt động hết công suất để phục vụ du khách tham quan.

Bên cạnh đó, để thu hút du khách, nhiều điểm du lịch mới đã được khai trương hoặc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, du lịch mới như: Phố cổ Tràng An, đường hầm đi bộ tại Khu du lịch sinh thái Tràng An; Phố cổ Hoa Lư tại trung tâm thành phố Ninh Bình; Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư) bổ sung các tuyến leo núi ngắm cảnh...

Với việc tái hiện không gian văn hóa đặc sắc, đa dạng nên nơi đây đã thu hút một lượng lớn khách tham quan, trung bình mỗi ngày nghỉ có từ 5.000-6.000 lượt khách tham quan. "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa", có thể nói rất nhiều yếu tố đã cùng nhau hội tụ để làm nên một "cú hích lớn" đánh thức các khâu chuỗi trong hoạt động du lịch tỉnh nhà.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Có được những tín hiệu tích cực trên, trước hết là do tỉnh Ninh Bình đã có kế hoạch mở cửa du lịch từ sớm, nên các ngành, địa phương và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án đón khách và đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch...

Với phương châm tạo điểm đến thân thiện, thích ứng linh hoạt mở cửa đón khách du lịch an toàn, năm 2022, Ninh Bình phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách du lịch với doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng.

Đọc thêm