Khách sạn, cơ sở lưu trú hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Phú Thọ đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cán bộ, quản lý, nhân viên của các khách sạn - nơi phục vụ tiếp đón các đại biểu, vận động viên trong thời gian diễn ra môn bóng đá SEA Games 31.

Đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Môn bóng đá nam SEA Games 31 chính thức khởi tranh ngày 6/5 và kết thúc thi đấu vào 22/5. Vòng bảng sẽ thi đấu trên hai sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) và Thiên Trường (Nam Định). Bên cạnh việc hoàn tất cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ trận đấu bóng đá, tại Phú Thọ, các khách sạn được Ban tổ chức lựa chọn để đại biểu, các đội bóng, huấn luyện viên, trọng tài tham gia SEA Games 31 bao gồm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Thọ; Khách sạn Mường Thanh; Khách sạn X2 Vibe.

Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ chú trọng hàng đầu vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ SEA Games 31.

Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ chú trọng hàng đầu vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ SEA Games 31.

Ngoài ra, các khách sạn từ 3-4 sao đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại thành phố Việt Trì gồm, khách sạn Sojo, khách sạn Việt Trì Garden, khách sạn Ruby, khách sạn Hương Giang, khách sạn Khánh Ly... Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh như: nhà hàng Sen vàng Palace, nhà hàng quán cá hạc trì, nhà hàng Gia hoàng newstar..., được kiểm tra, kiểm định an toàn đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Đến nay, các khách sạn, cơ sở lưu trú đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dịch vụ, cơ sở vật chất, công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho khách, vận động viên, huấn luyện viên. Toàn bộ nhân viên các khách sạn cũng được tập huấn kiến thức chung về Đại hội thể thao quốc tế, Việt Nam và các quốc gia ASEAN, SEA Games 31; công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đặc biệt, toàn bộ nhân viên các bộ phận lễ tân, buồng, bàn và chăm sóc khách hàng được tập huấn nghiệp vụ chung của khách sạn và tập huấn các kỹ năng đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ SEA Games 31.

Theo ông Nguyễn Phương Anh, Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ, Khách sạn Mường Thanh nằm trên đường Đại lộ Hùng Vương, ở vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Việt Trì sôi động, giao thông thuận tiện, gần địa điểm thi đấu. Khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, nổi bật với hàng loạt dịch vụ và tiện nghi, sức chứa 1.500 khách, đảm bảo tối đa các chức năng phục vụ sự kiện. Khu tiện ích của khách sạn với các dịch vụ karaoke, fitness center, bể bơi ngoài trời, spa và siêu thị mở cửa phục vụ các giờ trong ngày.

Ngoài mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, các vận động viên khi lưu trú tại khách sạn sẽ có cơ hội khám phá bản sắc văn hóa Việt nói chung, văn hóa từng vùng miền nói riêng thông qua những món ăn đặc sản, cảm nhận được sự hiếu khách, nồng hậu của con người Việt Nam trong cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên Mường Thanh. Thực đơn phục vụ các vận động viên SEA Games 31 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng món ăn Âu, Á, món ăn theo tôn giáo, văn hóa mỗi nước, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thời gian các vận động viên thi đấu tại sân vận động thành phố Việt Trì, đồng hành cùng du khách thập phương và những cổ động viên yêu bóng đá về theo dõi, cổ vũ các trận đấu vòng bảng, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ) phối hợp với hội lữ hành tỉnh Phú Thọ xây dựng các tour du lịch giới thiệu tới quý du khách và đồng bào một số tour du lịch về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, khám phá Đất Tổ - mảnh đất tinh hoa văn hóa hội tụ, thân thiện và giàu lòng mến khách.

Gian trưng bày tại Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ - trưng bày, giới thiệu về du lịch Phú Thọ; giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của tỉnh đến với du khách.

Gian trưng bày tại Khách sạn Mường Thanh Phú Thọ - trưng bày, giới thiệu về du lịch Phú Thọ; giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng của tỉnh đến với du khách.

Với các chương trình tour từ 1 đến 3 ngày du khách sẽ được thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại các đền thờ trên núi Nghĩa Lĩnh, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công đức tổ tiên, thưởng thức các tiết mục hát xoan Phú Thọ đặc sắc tại đình cổ Hùng Lô, hay khám phá Vườn quốc gia Xuân Sơn, trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt, phong tục tập quán, bản sắc văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường, Dao tại Xuân Sơn, tham quan đồi chè Long Cốc - một trong những đồi chè đẹp nhất của Việt Nam, tuyệt tác thiên nhiên được ví như vịnh Hạ Long trên vùng đất trung du. Ngoài ra, du khách sẽ được tham quan các điểm du lịch hấp dẫn khác như: miếu Lãi lèn, bảo tàng Hùng Vương, đền Tam Giang, vườn cây di sản,...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hình ảnh Du lịch Phú Thọ qua hệ thống pano, áp phích, băngzôn, tờ rơi tập gấp,... tại các khu điểm du lịch và các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn cũng được triển khai, đẩy mạnh. Với mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ tới khách du lịch trong nước và quốc tế đồng thời tạo không khí phấn khởi cho các tầng lớp nhân dân hướng về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, SEA Games 31 là cơ hội quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa đất Tổ Hùng Vương. Nhân sự kiện thể thao quan trọng này, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị các điều kiện vật chất, nguồn nhân lực, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và đưa ra sản phẩm du lịch hấp dẫn chào đón du khách. Đồng thời, Sở phối hợp với công ty lữ hành chào bán tour tuyến du lịch gắn với sự kiện SEA Games diễn ra trên địa bàn.

Cùng với việc đảm bảo việc lưu trú phục vụ cho các đoàn tham dự SEA Games, tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án triển khai đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật như điện, đường truyền viễn thông; bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu; phương án dẫn đoàn, đón đoàn vận động viên...

Tỉnh cũng bố trí lực lượng y tế sẵn sàng mọi tình huống đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên, bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, xe cứu thương, buồng bệnh..., sẵn sàng với các tình huống phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo thực hiện cấp cứu khi cần thiết.

Sân Việt Trì sẵn sàng phục vụ trận đấu

Là địa điểm tổ chức bảng A môn bóng đá nam có đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu cùng các đội tuyển U23: Indonesia, Myanmar, Philippines, Timor Leste, Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia và Singapore cùng một trận bán kết, trong nhiều tháng qua, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng như các công tác chuẩn bị để bảo đảm tổ chức tốt thi đấu cho các đội tuyển, phục vụ khán giả.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang tập luyện tại Sân vận động thành phố Việt Trì.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang tập luyện tại Sân vận động thành phố Việt Trì.

Tỉnh Phú Thọ đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp mặt sân thi đấu và hệ thống các sân tập phục vụ các đội tuyển. Sân vận động Việt Trì hiện là một trong những sân vận động khá hiện đại của khu vực phía bắc với mặt sân được trồng cỏ có tiêu chuẩn tốt với sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi. Đây cũng là nơi đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao lớn trong ba năm qua với nhiều trận thi đấu quốc tế được đánh giá cao.

Cùng với sân thi đấu, các khu vực chức năng như trung tâm báo chí, phòng làm việc của ban tổ chức, phòng giám sát an ninh, phòng thử doping, phòng giám sát trọng tài, giám sát trận đấu,… đều được trang bị đầy đủ các thiết bị theo yêu cầu của Ban Tổ chức đại hội và của AFC. Các hệ thống mái che ở sảnh A, B; bảng điện tử hiển thị thông tin trận đấu; hệ thống đèn chiếu sáng; các khu vực vệ sinh công cộng ở các khán đài… cũng được sửa chữa, nâng cấp, lắp mới.

Bên cạnh sân vận động Việt Trì thi đấu chính thức, Ban Tổ chức đại hội của tỉnh Phú Thọ đã bố trí sân cho các đội tuyển tại bảng A tập luyện chung quanh thành phố Việt Trì trong khoảng cách từ 2 đến 25 km. Đó là sân Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ, sân Tổng công ty Giấy Việt Nam và sân tập dự phòng huyện Tam Nông.

Đến thời điểm này, các sân tập cũng đã hoàn thiện việc chuẩn bị, sẵn sàng chờ đón các đội bóng. Để chào đón SEA Games 31, từ nhiều tháng qua, các đơn vị đã đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và các hạng mục mặt sân bóng đá, nâng cấp khu vực khán đài, khu làm việc của các huấn luyện viên, phòng chức năng, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy… bảo đảm theo tiêu chuẩn AFC đề ra.

Ban Tổ chức SEA Games 31 của tỉnh Phú Thọ cũng quan tâm làm tốt công tác y tế, phòng, chống dịch và tuyển chọn đủ lực lượng tình nguyện viên tham gia phục vụ cho đại hội là sinh viên đang học tập tại Khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Hùng Vương có khả năng giao tiếp tốt về tiếng Anh để hướng dẫn các đội tuyển và cổ động viên các nước đến với Phú Thọ trong những ngày thi đấu.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, với việc chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng và sự mến khách của người dân Phú Thọ, việc tổ chức thành công bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 là tiền đề để tỉnh có thể đăng cai tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn thời gian tới, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đọc thêm