Khai mạc chuyên đề trưng bày "hồn tre" Tây Nguyên

(PLVN) -Sáng 19/4, tại Bảo tàng Đắk Lắk đã diễn ra buổi Lễ Khai mạc trưng bày chuyên đề "Hồn tre Tây Nguyên". Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Đại diện các đơn vị cắt băng chào mừng lễ khai mạc

Trưng bày chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên” bao gồm 109 hình ảnh và 55 hiện vật, giới thiệu đến công chúng những câu chuyện, sản phẩm làm từ tre nứa. Đặc biệt là những sản phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày và các loại nhạc cụ dân gian mang đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Mặt khác, hoạt động thể hiện sự sáng tạo và tài hoa của những cư dân trên mảnh đất cao nguyên hùng vĩ.

Được biết, hoạt động trên có ba chủ đề: Nghề đan lát thủ công truyền thống; Nhạc cụ dân gian làm từ tre nứa; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống được thiết kế, bài trí một cách sinh động, lôi cuốn và hấp dẫn du khách.

Trình diễn ca nhạc chào mừng sự kiện

Buổi khai mạc chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên” đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho đại biểu và khách tham quan bởi chương trình trải nghiệm ý nghĩa: Biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghề thủ công đan lát và chế tác nhạc cụ.

Trưng bày chuyên đề “Hồn tre Tây Nguyên” là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4/2022, bên cạnh đó còn tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và tạo mối liên hệ gắn kết giữa các Bảo tàng trên địa bàn tỉnh, góp phần tôn vinh, giữ gìn và giới thiệu rộng rãi các di sản văn hoá đến công chúng, làm phong phú, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Các nghệ nhân dùng tre để đan lát

Một số loại gùi truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên

Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cho biết: Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 14 năm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam và 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Lần đầu tiên Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp với một bảo tàng tư nhân tổ chức trưng bày chuyên đề về văn hóa truyền thống, qua đó góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy các nét đẹp văn hóa các dân tộc tại chỗ.

Sự kiện trên được diễn ra từ ngày 19/4 đến hết ngày 31/5./.

Đọc thêm