Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định

(PLVN) - Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 70.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX.
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX.

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển tỉnh Bình Định nhanh, toàn diện và bền vững”.

Đại hội tiến hành các nội dung, gồm: đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Đại hội.

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự Đại hội.

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Bình Định đã hoàn thành đạt và vượt 13/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trong 5 năm qua, kinh tế Bình Định tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 6,4%, GRDP bình quân đầu người đạt 2.524 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện và đạt mức tăng trưởng cao; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; các hoạt động giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân… có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội cơ bản được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Công tác xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng phát biểu khai mạc Đại hội.
 Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh Bình Định đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực: cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; song bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại.

“Tại Đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn mới”, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX diễn ra đến ngày 16/10/2020.

Đọc thêm