Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay ( 14/7 ), Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Trà năm 2021.
Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Trà năm nay được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ có thực binh bắn đạn thật.

Để thực hiện tốt cuộc diễn tập ngay từ đầu năm 2021, cả hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang đã vào cuộc, tập trung, nỗ lực chuẩn bị về mọi mặt, đáp ứng các điều kiện cho diễn tập.

Mục đích diễn tập là nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện ở các cấp; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa phương trước mọi tình huống.

Ông Hoàng Hải Minh (Áo trắng, bàn đầu) Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc diễn tập.

Ông Hoàng Hải Minh (Áo trắng, bàn đầu) Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập xác định việc hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ là hoàn thành một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của thị xã trong năm 2021; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ; tích cực đổi mới phương pháp, nắm chắc tình hình, ý định diễn tập vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế gắn với từng cương vị, chức trách được giao và tình hình thực tế địa phương; trong quá trình diễn tập chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Theo kế hoạch, diễn tập diễn ra trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 16/7.

Đọc thêm