Khai mạc Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 3/7, Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp hóa chất Đức Giang 2022 đã khai mạc tại Ninh Bình và Vĩnh Phúc, đánh dấu sự trở lại của giải đấu hấp dẫn nhất trong hệ thống thi đấu của bóng chuyền Việt Nam.

Dự lễ khai mạc có: Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.

Về phía chủ nhà Ninh Bình có: Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Tống Quang Thìn Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình, Trưởng BTC giải.

Cùng đó là đại diện nhà tài trợ, các đội tuyển tham dự đến từ nhiều đơn vị trên toàn quốc.

Đoàn đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội dự giải.

Đoàn đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội dự giải.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp hóa chất Đức Giang 2022 diễn ra từ ngày 3-17/7, với sự góp mặt của 11 đội tuyển nam và 11 đội tuyển nữ, thi đấu ở 2 địa điểm: Ninh Bình và Vĩnh Phúc.

Ở mỗi nội dung nam/nữ chia làm 2 bảng, một bảng 5 và một bảng 6 đội, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, 4 đội đứng đầu vào Tứ kết đấu chéo (1-4, 2-3). 3 đội dừng bước ở vòng bảng sẽ thi đấu vòng tròn, đội có thành tích tốt nhất trụ hạng, 2 đội còn lại phải xuống chơi ở giải hạng A năm sau.

So với những năm trước, mùa giải 2022 mang tới nhiều nét đột phá đáng chú ý như việc đưa ngoại binh trở lại sau tròn 10 năm vắng bóng, đây cũng là năm đầu tiên hệ thống "mắt thần" Video Challenge Eyes được đưa vào hoạt động giúp các trận đấu diễn ra công bằng, hấp dẫn.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ông Lê Trí Trường cho biết: "Năm nay sẽ chỉ diễn ra trong một lượt đấu bao gồm cả vòng bảng và vòng chung kết thay vì trong 2 vòng như mọi năm. Do chúng ta đã tổ chức SEA Games 31, theo kế hoạch trước đây sẽ tham dự Asiad và đại hội TDTT toàn quốc do đó giải đấu năm nay sẽ tổ chức một vòng".

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và Vietcontent còn phối hợp tổ chức cuộc bầu chọn danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022. Ban tổ chức thành lập Hội đồng giám khảo, lựa chọn 16 cầu thủ nữ xứng đáng nhất và có những tiêu chí rõ ràng, công khai minh bạch dựa trên các yếu tố chuyên môn, vẻ đẹp, đạo đức...

Hội đồng giám khảo chấm chọn và trao giải cho một nữ vận động viên hội đủ các yếu tố về sắc đẹp, chuyên môn, tư cách. Danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền sẽ được công bố, tôn vinh trong buổi lễ bế mạc (ngày 17/7), với phần thưởng là 20 triệu đồng từ nhà tài trợ Vietcontent.

Với sự xuất hiện của các ngoại binh, giải đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn ở cả cuộc đua đến ngôi vô địch và cả trụ hạng.

Đọc thêm