Khai mạc Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ V - 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với chủ đề “Lan tỏa tri thức”, Hội Sách tỉnh Phú Yên lần thứ V - 2022 đã chính thức khai mạc tại Công viên Thanh thiếu niên (TP Tuy Hòa) vào tối ngày 20/4. Đây cũng là sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (giữa) tham quan các gian trưng bày sách sau lễ khai mạc. Ảnh: phuyen.gov.vn.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (giữa) tham quan các gian trưng bày sách sau lễ khai mạc. Ảnh: phuyen.gov.vn.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên; Bùi Thanh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo TP Tuy Hòa; các đơn vị, doanh nghiệp cùng đông đảo bạn đọc trên địa bàn tỉnh.

Hội sách năm nay diễn ra từ ngày 20 - 24/4, tham gia trưng bày tại hội sách có 14 đơn vị với 16 gian trưng bày, mua bán và đọc sách.

Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia Hội Sách tỉnh Phú Yên còn có các hoạt động như: thư pháp, thư họa, cà phê sách - tranh nghệ thuật của họa sĩ Diệp Xang, không gian nghệ thuật trà Song Hỷ TP HCM của nghệ nhân trà Nguyễn Ngọc Tuấn (phục vụ miễn phí), khu vực dành riêng cho độc giả đọc sách...

Ngoài hoạt động trưng bày, giới thiệu, đọc sách, hội sách năm 2022 còn tổ chức các hoạt động khác như: Hội thi kể chuyện và làm theo sách; giao lưu với bạn đọc: Giới thiệu tác giả - tác phẩm, người truyền cảm hứng về văn hóa đọc; Cuộc thi “Độc đáo Phú Yên”; vận động, quyên góp sách xây dựng tủ sách tặng các trường vùng sâu, vùng xa; trao quà cho các em học sinh, sinh viên vượt khó...

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên, chuỗi hoạt động tại hội sách mong muốn tiếp tục khơi gợi niềm đam mê sách, đọc sách của mọi người để góp phần làm giàu tri thức cho mình; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về tầm quan trọng của việc đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong việc xây dựng một xã hội tri thức, hướng tới xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Hội sách còn là dịp để những người đam mê sách, lưu giữ - quảng bá sách giao lưu, chia sẻ về văn hóa đọc, tham gia các cuộc thi kể chuyện, làm theo sách, quảng bá du lịch Phú Yên…

Dịp này, các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã tặng tủ sách, máy tính bảng, đèn để bàn thông minh cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm