Khai mạc Trưng bày cổ vật “Ninh Bình - Nghìn năm văn hiến”

(PLVN) - Trong không khí chào mừng Lễ kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822 - 2022) và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1992 - 2022), Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) và Hội Cổ vật Tràng An, phối hợp Bảo tàng Ninh Bình tổ chức trưng bày cổ vật với chủ đề “Ninh Bình - Nghìn năm văn hiến”, với những bộ sưu tập hiện vật, đặc sắc, độc đáo, quý hiếm.

Tham dự lễ khai mạc có: ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch Hội Cổ vật Tràng An - Ninh Bình, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở VH&TT Ninh Bình, ông Lê Xuân Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Cao Tấn - Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cùng những nhà sưu tầm, nghiên cứu và người yêu cổ vật trên địa bàn tỉnh cũng như trên cả nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng Khai mạc.

Là một trong những bằng chứng vật chất chứa đựng đầy đủ các giá trị khoa học, lịch sử, văn hoá, nghệ thuật, và có sức sống lâu bền trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân, cổ vật ở Ninh Bình khá phong phú về số lượng, thể loại, chất liệu và niên đại, được các tổ chức, cá nhân lưu giữ như những bằng chứng sinh động cho quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Cố đô ngàn năm văn hiến.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở VH&TT Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trưng bày cổ vật là hoạt động giao lưu, khuyến khích, động viên các nhà sưu tập, những người tâm huyết với văn hóa truyền thống của dân tộc trong việc sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị của cổ vật; tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là hoạt động muốn gửi tới công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ ý thức gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa vô cùng quý giá – đó là các cổ vật”.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Các bộ hiện vật được các tập thể, cá nhân dày công sưu tầm, gìn giữ, vượt qua các giá trị vật chất đơn thuần, các hiện vật trên chứa đựng bề dày lịch sử, văn hoá, có giá trị cao về khoa học và nghệ thuật, phản ánh đặc trưng của mỗi giai đoạn lịch sử xã hội.

Các đại biểu tham quan các cổ vật được trưng bày.

Các bộ sưu tập được lựa chọn trưng bày gồm: Bộ sưu tập cổ vật về văn hóa Đông Sơn; Bộ sưu tập cổ vật thời Đinh – Tiền Lê; Bộ sưu tập cổ vật thời Lý – Trần; Bộ sưu tập cổ vật thời Hậu Lê và Nguyễn; Các bộ sưu tập tiền đồng cổ từ thế kỷ X đến thế kỷ XX; Các bộ sưu tập cổ vật có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản;....

Bộ sưu tập gốm triều Lê - Nguyễn.

Hoạt động trưng bày cũng nhằm biểu thị tình cảm uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước; giới thiệu đến nhân dân, du khách trong và ngoài nước về truyền thống lịch sử – văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Ninh Bình qua các bộ sưu tập cổ vật.

Một số hình ảnh khác tại Khai mạc Trưng bày cổ vật "Ninh Bình - Nghìn năm văn hiến":

Đọc thêm