Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 15/4, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã diễn ra lễ Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”. Sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội này là dịp để tỉnh Lai Châu giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc riêng của địa phương tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Dự buổi Lễ khai mạc có đồng chí: Nguyễn Lê Phúc - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gồm: Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Phông Sa Lỳ (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); đại diện các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài nước cùng đông đảo đồng bào các dân tộc địa phương và du khách trong và ngoài nước.

Quang cảnh buổi Lễ khai mạc. Ảnh: Trần Tuấn

Quang cảnh buổi Lễ khai mạc. Ảnh: Trần Tuấn

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn cùng với các cấp, các ngành địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống, thắt chặt khối đại đoàn kết các dân tộc; quảng bá hình ảnh đất và người Lai Châu, thúc đẩy phát triển du lịch.

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 nhấn mạnh: Lai Châu, mảnh đất quyến rũ, nơi được đất và trời ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên với dãy Hoàng Liên Sơn đứng đầu trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam; Đèo Ô Quý Hồ, Quần thể hang động Pusamcap, Cao nguyên Sìn Hồ, thác Tác Tình.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Ảnh: Trọng Bảo

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Ảnh: Trọng Bảo

Tại Lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh được dàn dựng công phu với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên đã mang đến cho du khách trong và ngoài nước những trải nghiệm độc đáo.

Lai Châu là vùng đất quyến rũ, đầy bí ẩn ở ven trời Tây Bắc của Tổ quốc, trong Top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam do viettrekking.vn bình chọn thì Lai Châu có đến 6 đỉnh núi. Trong đó có những đỉnh núi được bình chọn là đẹp nhất về phong cảnh, đỉnh núi khó chinh phục nhất, đồng thời là nơi có nhiều đỉnh núi để Trekking nhất.

Lai Châu được bình chọn có 6 đỉnh núi trong Top 10 đỉnh núi cao và đẹp.

Lai Châu được bình chọn có 6 đỉnh núi trong Top 10 đỉnh núi cao và đẹp.

Sau 18 năm tái lập tỉnh, Lai Châu có một diện mạo mới đủ sức hấp dẫn, thu hút du khách khám phá và trải nghiệm với các sản phẩm du lịch chất lượng, có lợi thế cạnh tranh tại khu vực và cả nước. Nổi bật như: khu du lịch sinh thái cầu kính Rồng Mây, khu du lịch sinh thái Đèo Hoàng Liên Sơn, các điểm du lịch cộng đồng đặc sắc như: bản Sin Suối Hồ, bản Sì Thâu Chải đến loại hình du lịch thể thao mạo hiểm gắn với chinh phục các đỉnh cao Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Tả Liên Sơn, Pusilung...

Sau chương trình Khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022, đã diễn ra Lễ hội Carnaval biểu diễn đường phố với chủ đề ”Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ rực rỡ sắc màu”. Lễ hội có sự tham gia của hơn 500 diễn viên, nghệ nhân đến từ 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 sẽ diễn ra đến hết ngày 17/4/2022.

Cùng thời gian diễn ra Lễ khai mạc tại các huyện trực thuộc tỉnh Lai Châu cũng diễn ra nhiều hoạt động du lịch văn hóa đậm bản sắc dân tộc và độc đáo.

Bộ áo cóm cùng chiếc khăn Piêu làm tôn vẻ đẹp của người con gái Thái, tại chương trình trình diễn trang phục tại huyện Than Uyên (Lai Châu) tối 15/4. Ảnh: CTTĐT

Bộ áo cóm cùng chiếc khăn Piêu làm tôn vẻ đẹp của người con gái Thái, tại chương trình trình diễn trang phục tại huyện Than Uyên (Lai Châu) tối 15/4. Ảnh: CTTĐT

Trình diễn 320 bộ áo dài, trang phục các dân tộc như: Kinh, Thái, Mông, Dao, Khơ Mú… tại chương trình trình diễn trang phục tại huyện Than Uyên (Lai Châu) tối 15/4.Ảnh: CTTĐT

Trình diễn 320 bộ áo dài, trang phục các dân tộc như: Kinh, Thái, Mông, Dao, Khơ Mú… tại chương trình trình diễn trang phục tại huyện Than Uyên (Lai Châu) tối 15/4.Ảnh: CTTĐT

Đọc thêm