Khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Bảo Yên năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào 19h30 ngày 22/4 tại sân Quảng trường Khu hành chính huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Bảo Yên năm 2022 lần thứ nhất với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”.
Tiết mục văn nghệ mở màn Lễ khai mạc Tuần du lịch - văn hóa Bảo Yên năm 2022

Tiết mục văn nghệ mở màn Lễ khai mạc Tuần du lịch - văn hóa Bảo Yên năm 2022

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai, nguyên lãnh đạo huyện Bảo Yên qua các thời kỳ, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, cùng các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo nhân dân và khách du lịch.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư huyện ủy Bảo Yên cho biết: Tuần Văn hóa Du lịch Bảo Yên năm 2022 diễn ra từ ngày 22/04/2022 đến hết ngày 01/05/2022 với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa” là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (22/4/1947 - 22/4/2022). Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá tới du khách thập phương về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng của huyện Bảo Yên nhằm thu hút du khách đến với Bảo Yên, góp phần phục hồi, kích cầu, phát triển du lịch huyện Bảo Yên.

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư huyện ủy Bảo Yên phát biểu khai mạc

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Bí thư huyện ủy Bảo Yên phát biểu khai mạc

Trong thời gian này, nhiều sự kiện đặc sắc khác cũng sẽ được tổ chức như: Giao lưu hát Chầu văn; Lễ rước bằng xếp hạng di tích Đền Làng Lúc; khám phá Động Tiên Cảnh và Suối Thâu, xã Xuân Thượng; Tổ chức phiên chợ văn hóa truyền thống, chợ đêm quảng bá sản phẩm văn hóa, nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tổ chức Trại sáng tác của các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ khai mạc, huyện Bảo Yên đã công bố các Quyết định của UBND tỉnh đối với các điểm du lịch, di tích, danh thắng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Bảo Yên; Công bố QĐ thành lập Ban QLDT và PTDL huyện và Phát động cuộc thi ảnh “Đất và Người Bảo Yên”.

Hiện, huyện Bảo Yên đang tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, trải nghiệm,... gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Bảo Yên. Hướng tới xây dựng khu đô thị Bảo Hà trở thành đô thị cửa ngõ, đầu mối giao thông quan trọng để phát triển du lịch văn hóa tâm linh, xây dựng Bảo Hà trở thành trung tâm văn hóa du lịch tâm linh của khu vực Tây Bắc và cả nước. Lấy xã Nghĩa Đô làm trung tâm, xây dựng Nghĩa Đô trở thành trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Tày vùng sông Chảy.

Đọc thêm