Khai man để dễ bề xin “giấy thông hành”!

(PLO) - Không chỉ bán “chui” các giống ngô đang khảo nghiệm ra thị trường, Công ty EAST- West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ) còn có dấu hiệu khai man hồ sơ nhằm có được “giấy thông hành” là quyết định công nhận giống cây trồng mới từ cơ quan quản lý nhà nước. 
Một người dân (phải) trồng ngô giống, trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam
Xin xác nhận tốt
Trong vòng 1 tháng, Giám đốc Tiếp thị và Bán hàng Công ty Hai Mũi Tên Đỏ Đặng Văn Niên liên tục có 2 văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đề nghị nhận xét giống ngô ngọt Golden Cob và ngô nếp tím ngọt 099 mà trước đó doanh nghiệp này đã được Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho phép nhập gần 25 tấn ngô giống về trồng khảo nghiệm và sản xuất thử để làm cơ sở trình lại Cục này xét công nhận giống chính thức. 
Trong đó, nội dung Văn bản số 16 ngày 6/4/2015 nói rằng tại địa bàn Hà Nội, Cty này đã cho triển khai sản xuất thử trong 2 năm 2013-2014 với tổng diện tích là 43ha giống ngô đường Golden Cob và 35ha giống ngô tím ngọt 099. 
Kết quả sản xuất thử được Cty này báo cáo lên cơ quan quản lý nông nghiệp địa phương với những con số rất “đẹp”: Cây sinh trưởng khỏe, khả năng chống chịu bệnh tốt; bắp to, trọng lượng trung bình của giống Golden Cob đạt 450-500 gam/bắp và của giống tím ngọt 099 đạt 350-400 gam/bắp. 
Hai giống ngô cho tỷ lệ bắp loại 1 cao trên 85%, hai giống đều có chất lượng ăn tươi rất tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Tóm lại, hai giống ngô được nói mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, được nông dân và người tiêu dùng chấp nhận cao. 
Tuy nhiên, điều tra của PLVN cho thấy, thực ra kết quả “tốt đẹp” mà doanh nghiệp này báo cáo lên Sở NN&PTNT Hà Nội được “copy” từ 2 bản xác nhận mà doanh nghiệp này xin được từ Hợp tác xã Yên Nhân, xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội) và Hợp tác xã Sơn Du, xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội). Hai bản xác nhận này được ký đóng dấu vào tháng 1/2015, trước thời gian mà ông Niên có văn bản gửi Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị được nhận xét như nêu trên. 
Khai man hồ sơ 
Như PLVN đã thông tin trước đó, năm 2013 sau khi có được giấy phép sản xuất thử tại khu vực phía Bắc, Cty Hai Mũi Tên Đỏ đã bán giống cho dân với giá 300 ngàn đồng/kg để trồng thử. Theo một số hộ dân ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh (Hà Nội), thời điểm đó họ được Hai Mũi Tên Đỏ bán cho 7-8kg ngô giống tím ngọt 099 chọn để trồng trình diễn trên diện tích khoảng 6 sào để quảng bá hình ảnh giống ngô này tại địa phương chứ không phải 35ha như Cty này mới đây báo cáo. 
Sau đó họ không sử dụng hết số giống này bởi khi thu hoạch thấy ngô có cả hạt màu trắng lẫn màu tím, ăn thấy không ngon và đem bán thì không ai mua, vì vậy bà con không ai trồng nữa, số giống còn lại sau đó nhân viên kinh doanh Cty này đến thu hồi về. 
Vậy diện tích trồng giống ngô tím ngọt 099 tại xã Nguyên Khê mà Cty Hai Mũi Tên Đỏ thực hiện thực tế là 6 sào hay 35ha? Và thực hư của việc xác nhận của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Sơn Du là gì?  Trao đổi với PLVN, ông Tô Văn Hán, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Sơn Du cho biết: Cty Hai Mũi Tên Đỏ đem giống về đây trồng không thông qua HTX mà họ liên hệ trực tiếp với dân. Sau đó, người này bảo người kia trồng thử chứ Cty có tổ chức gì đâu. Theo ông Hán, chỉ cho 5-10 hộ trồng thí điểm các giống ngô này, mỗi hộ trồng khoảng 1 sào, hộ nào trồng nhiều thì 2 sào chứ không có chuyện mấy chục héc ta. 
“Thời điểm xác nhận là tháng 6 (không phải tháng 1 như báo cáo - PV) tôi đâu biết họ có động cơ gì. Có anh nhân viên của Cty làm ở đây 4-5 năm nay nên quen mặt mới xác nhận cho. Họ đưa cho cái giấy in sẵn bảo trồng thí điểm thì tôi xác nhận chứ không đọc kỹ. Còn thực tế mã ngô là gì tôi cũng không để ý, khi về họ làm lại con số như thế nào thì tôi không biết. Thú thực là tôi có xác nhận có trồng một lần nhưng có khuếch đại lên 1 tý là 2,5ha”- ông Hán cho biết. 
Như vậy, có thể thấy một số xác nhận cũng như tính đúng đắn của một số văn bản mà Cty Hai Mũi Tên Đỏ thực hiện trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để gửi lên cơ quan chức năng nhằm mục đích xét công nhận giống cây trồng mới để tự do kinh doanh là có dấu hiệu khai man. Được biết, hồ sơ xin nhận xét các giống ngô này trước khi gửi lên Bộ NN&PTNT để xét công nhận giống cây trồng chính thức đã được gửi tới một số cơ quan quản lý nông nghiệp địa phương thẩm định, trong đó có Sở NN&PTNT Hà Nội.  
Theo quy định, ngô là 1 trong 4 giống thuộc Danh mục nhóm cây trồng chính liên quan đến an ninh lương thực nên được đặt trong hệ thống quản lý rất chặt chẽ. Ngoài việc buộc phải đưa vào diện khảo nghiệm quốc gia thì điều kiện, thủ tục công nhận chính thức giống cây trồng mới tuân theo một quy trình khắt khe trước khi được đưa ra kinh doanh thương mại. Theo đó, đối với giống ngô nếp, điều kiện để được công nhận giống cây trồng mới và được phép sản xuất kinh doanh thì các giống đó phải qua sản xuất thử ít nhất 2 vụ đối với cây ngắn ngày, 2 năm thu hoạch đối với cây dài ngày và đạt diện tích sản xuất thử tối thiểu là từ 250ha đến 500ha.  

Đọc thêm