Khai quật khảo cổ, phát hiện nhiều hiện vật có giá trị về Kinh đô Hoa Lư

(PLVN) - Sau khi tổ chức khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị lịch sử cổ xưa từ giai đoạn Đại La cho đến thời Đinh-Tiền Lê ở thế kỷ 10.

Tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Viện Khảo cổ học tổ chức khai quật khảo cổ khu vực phía Nam đền thờ vua Lê Đại Hành thuộc khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Tại đây, đoàn khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật như: Các loại gạch, ngói đất nung, gạch hoa văn, nền đất nện... được xếp thành hàng thể hiện rõ những nền móng cổ xưa. Ngay sau đó, các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành thu thập các mẫu đất, đá, gạch ở hố khai quật đưa về phân tích để làm rõ niên đại.

Các chuyên gia phát hiện nhiều hiện vật khi khai quật khảo cổ tại Ninh Bình.

Khi có kết quả, đoàn khảo cổ sẽ bổ sung thêm tư liệu lịch sử, văn hóa phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về kinh đô Hoa Lư, nơi trị vì của vương triều Đinh - Tiền Lê và Lý, gắn với Nhà nước Đại Cồ Việt-Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên của nước ta.

Đọc thêm