Khai trừ đảng nữ giáo viên mầm non buôn bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nữ giáo viên mầm non ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng về tội tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuyết tại cơ quan công an thời điểm bị bắt giữ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuyết tại cơ quan công an thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 24/3, Ủy ban kiểm tra (UBKT) huyện ủy Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, cơ quan này vừa tổ chức Kỳ họp thứ 15 để xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thuyết (SN 1978) ở xã Hàm Ninh, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trường Mầm non xã Hải Ninh thuộc Đảng bộ xã Hải Ninh.

Trước đó, ngày 12/8/2021, Công an huyện Quảng Ninh đã bắt quả giữ bà Nguyễn Thị Thanh Thuyết về tội tàng trữ trái phép 164 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Bà Thuyết khai nhận, số ma túy trên được mua về để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời.

Từ đường dây mua bán ma túy của bà Thuyết, Công an huyện Quảng Ninh còn bắt giữ Nguyễn Đức Phương (SN 1986) ở xã Hàm Ninh, khi đối tượng này tàng trữ trái phép ma túy trong người. Đối tượng khai nhận, đã mua ma túy từ Nguyễn Thị Thanh Thuyết để sử dụng.

Trước đó, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuyết 8 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, trước khi bị bắt, bà Thuyết là giáo viên công tác tại Trường Mầm non xã Hải Ninh.

Đọc thêm