Khai trừ ra khỏi Đảng Bí thư Đảng ủy xã tự ý bỏ nhiệm sở ở Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã chính thức ban hành quyết định xử lý, kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa.
Trụ sở Đảng ủy xã Văn Hóa, nơi ông Tấn làm việc.
Trụ sở Đảng ủy xã Văn Hóa, nơi ông Tấn làm việc.

Tối ngày 4/7, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết: Vừa công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Hóa về việc khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa.

Trước đó ngày (30/6), Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã họp và chính thức ban hành quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cao nhất là nhất là khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn theo đề xuất của UBKT Huyện ủy và Đảng bộ xã Văn Hóa.

Việc ông Tấn tự ý nghỉ việc do có liên quan đến khoản nợ nần. Điều đáng nói là khi chưa có ý kiến của Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa, từ ngày 18/4 đến nay, ông Tấn đã không đến cơ quan làm việc.

Đến thời điểm hiện tại, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Hóa, ông Nguyễn Tiến Hạnh vẫn đang được giao phụ trách giải quyết các công việc liên quan đến công tác Đảng tại địa phương này.

“Sau khi công bố quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn, Bí thư Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiến hành kiện toàn từng bước để bầu Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa mới”, ông Bình cho biết thêm.

Đọc thêm