Khám phá Thác Mây với “lời nguyền tình yêu” đầy lãng mạn

(PLVN) - Với vẻ đẹp như một kiệt tác do thiên nhiên ban tặng, những dòng nước mát lạnh cùng cảnh quan vô cùng hấp dẫn, Thác Mây được xem là danh thắng độc đáo, là điểm đến thu hút hàng vạn lượt khách.
Thác Mây là điểm hút khách du lịch

Giúp tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng

Cách Hà Nội khoảng 100km, Thác Mây ở ngay khu Vườn quốc gia Cúc Phương trên địa phận tỉnh Thanh Hóa, thuộc xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. Từ Hà Nội, di chuyển theo đường Hồ Chí Minh, băng qua Vườn Quốc gia Cúc Phương một đoạn sẽ gặp ngã rẽ vào Thác Mây, đi khoảng chừng 10km nữa là đến.Thác nước thuộc hệ thống núi đá vôi Trường Sơn Bắc với độ cao khoảng 600m so với mực nước biển.

 Vẻ đẹp mê hồn của Thác Mây

Thác Mây đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm, với độ cao khoảng 100m, và có tất cả 9 bậc thác gối lên nhau tạo nên những con nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng. Theo truyền thuyết kể lại, xưa kia nơi đây từng là một dòng thác êm ả, trong vắt, hiền hòa. Bỗng dưng vào một ngày, có chín nàng tiên bay ngang qua đây và đã dừng chân xuống tắm tại dòng thác này. Khi các nàng tiên đang tắm thì có lệnh của Ngọc Hoàng gọi về, chín nàng tiên vội vã bay về trời để lại chín dấu chân, nó trở thành chín bậc thác và người ta gọi là “chín bậc tình yêu”.

 Điểm "Check -in" vô cùng hấp dẫn

Có lẽ vì thế mà người dân nơi đây bao đời nay vẫn truyền tai nhau rằng, những đôi lứa đang yêu nhau cùng nhau lên tắm thác “Chín bậc tình yêu”, thì tình yêu sẽ ngày càng mặn nồng và nên vợ nên chồng. Ngoài chín bậc thác chính, còn có bậc thác cha, thác mẹ và thác con. Hai bên là những cây cổ thụ to luôn tỏa bóng mát xuống dòng thác.

Thác Mây có nước quanh năm nhưng sẽ đẹp nhất vào độ tháng 8 trở đi. Khi ấy dòng thác hiền hòa, mộc mạc lại nồng nàn như người con gái Mường đang độ xuân thì.Có nơi thác đổ rào rào có nơi lại khẽ khàng róc rách, có nơi thác nước mềm mại, nơi lại có thác nước cao vút trút nước cuồn cuộn bọt trắng xóa.

Thác Mây không chỉ dừng lại ở 9 bậc này mà phía sau còn có những con dốc dẫn lên rất xa nữa, giống hệt như dòng chảy của thác Hiêu ở Pù Luông. Trên đó, những đoạn thác chảy xiết rêu không bám được sẽ không quá trơn. Nhưng những phần mặt đá bằng phẳng và nước chảy nhẹ thì cực trơn.

Mặc dù vậy để giúp du khách dễ dàng di chuyển, người ta đã đục những mặt đá này thành những lỗ sần sùi để tạo độ nhám. Người dân ở đây cho biết, những hôm nước về, thác Mây sẽ có những bản trình diễn đẹp mắt với nước chảy tràn đều phủ kín trên cả 9 bậc thác, 9 bậc tình yêu. Những ngày đó, thác sẽ trở nên xinh đẹp và quyến rũ giữa đất trời của Thạch Thành -Thanh Hóa.

Phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Ngày 1/10/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Thác Mây, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, UBND huyện Thạch Thành, UBND xã Thạch Lâm có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch Thác Mây theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Thạch Thành, UBND xã Thạch Lâm triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch Thác Mây theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 Một góc khác của Thác Mây

Có thể thấy, trong nhiều năm qua, danh thắng Thác Mây đã trở thành điểm đến của đông đảo du khách vào mỗi dịp hè. Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã đón hơn 9 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 12.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng khách du lịch quốc tế đến với Thanh Hóa tăng mạnh với gần 233.000 người, doanh thu ước đạt gần 76.000 USD.

Để tận dụng những tiềm năng, lợi thế vốn có, ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; phát triển bền vững, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế; tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Thác Mây được mệnh danh là nơi giúp tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng

Năm 2019, Thanh Hóa phấn đấu đón được 9,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 298.000 lượt khách. Đến năm 2020, địa phương phấn đấu đón 11,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 400.000 lượt khách.

Đọc thêm