Khẩn cấp khoanh vùng sau khi gia đình năm người nhiễm virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm người trong một gia đình ngụ ở tổ dân phố La Chữ Trung (phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2.
Khu vực 5 ca bệnh đang sinh sống đang được cách ly theo Chỉ thị 16.
Khu vực 5 ca bệnh đang sinh sống đang được cách ly theo Chỉ thị 16.

Chiều nay (23/9), theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hương Trà thông tin về kết quả điều tra, giám sát năm ca bệnh trong một gia đình nhiễm COVID-19.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân nam (SN1990), là lái xe đường dài, có lịch trình phức tạp, tiếp xúc nhiều người khi đi giao hàng tại Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế từ đầu tháng 9.

Ngày 22/9, nam thanh niên này đến khai báo ở chốt kiểm soát y tế số 3, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế; test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, test PCR khẳng định nam thanh niên này dương tính với virus. Đồng thời, 4 người thân trong gia đình gồm: vợ (SN 1995), mẹ (SN: 1970), hai người con (SN 2013 và 2020) đều có kết quả PCR dương tính.

Hiện nay, thị xã Hương Trà đã tổ chức cách ly y tế với 5 bệnh nhân trên tại khu cách ly T2 và 16 trường hợp được xác định là F1 của gia đình này tại khu cách ly T6.

Khi phát hiện ca nhiễm trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã áp dụng biện pháp khoanh vùng, cách ly tạm thời phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà để chống dịch. Cụ thể áp dụng Chỉ thị 16 đối với 8 hộ, 37 nhân khẩu; Chỉ thị 15 với 1.015 hộ, 3.905 nhân khẩu.

Học sinh lớp 3/1 trường tiểu học số 1 Hương Chữ (nơi con của tài xế dương tính với virus) đang được cách ly tập trung ở trường.

Học sinh lớp 3/1 trường tiểu học số 1 Hương Chữ (nơi con của tài xế dương tính với virus) đang được cách ly tập trung ở trường.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thị xã Hương Trà triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thị xã Hương Trà và các ngành liên quan thành lập, bố trí các chốt, trạm kiểm dịch cô lập khu vực trên tại các đầu mối giao thông đường bộ đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh này đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm gộp tại các địa bàn cụm dân cư, nhóm đối tượng cơ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, tăng cường chốt chặn tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đọc thêm