Khẩn tìm người đến địa điểm liên quan 2 ca bệnh COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo khẩn, người từng tới các địa điểm mà bệnh nhân COVID-19 đã đến cần liên hệ ngay với cơ quan y tế.
Người dân đến khai báo y tế sau khi tại địa phương có 2 ca dương tính Covid-19.
Người dân đến khai báo y tế sau khi tại địa phương có 2 ca dương tính Covid-19.

Sau khi xác định được lịch trình của 2 ca bệnh COVID-19 trú tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh), Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo tìm người từng ở các địa điểm mà bệnh nhân đã đến cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hoặc gọi điện đến đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (0961.202.026) để được hỗ trợ.

Các trường hợp F1, F2 đã và đang được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Các trường hợp F1, F2 đã và đang được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Cụ thể, cơ quan chức năng tìm những người đi trên chuyến bay số hiệu VN 1262 của hãng Vietnam Airlines, từ TP HCM lúc 8h25, hạ cánh ở sân bay Vinh lúc 9h55 ngày 30/5.

Những người ở Quán 007 tại bãi biển Thạch Bằng, huyện Lộc Hà từ 17h đến 21h, ngày 30/5 và 17h đến 21h, ngày 2/6.

Quán Nguyệt Liễu ở bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà từ 17h đến 21h, ngày 31/5.

Quán 5G ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà từ 17h30 đến 21h, ngày 3/6.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Tĩnh, tính đến trưa 5/6, ngành y tế Hà Tĩnh đã điều tra lịch trình tiếp xúc của những người này.

Đơn vị chức năng đã xác định được 85 F1, trong đó có 29 trường hợp trên địa bàn TP Hà Tĩnh, 32 trường hợp ở Thạch Hà, 13 trường hợp ở Lộc Hà, 2 trường hợp ở Hương Sơn, 3 trường hợp ở Nghi Xuân, 5 trường hợp ở Cẩm Xuyên và 1 trường hợp ở Nghệ An.Đối với F2, ngành y tế cũng đã truy vết được 174 trường hợp.

Tất cả các trường hợp F1, F2 đã và đang được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm, đối với F1 tiến hành cách ly tập trung, còn đối với F2 cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định.

Đọc thêm