Khẳng định và nâng tầm vị thế thể thao Nam Định: Nhìn từ thành công tại SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Nam Định vừa tổ chức  Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh và các vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao tặng Bằng khen cho các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc tại SEA Games 31.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao tặng Bằng khen cho các vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, Nam Định vinh dự trở thành địa phương đăng cai tổ chức các trận thuộc bảng B và trận bán kết môn bóng đá nam. Bên cạnh sự kiện thể thao, tỉnh cũng tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến, thúc đẩy phục hồi du lịch sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sự thành công trong khâu tổ chức cùng tinh thần cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên đất Thành Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và truyền đi những thông điệp tích cực, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của SEA Games 31, góp phần làm nên thành công chung của Đại hội.

Không những vậy, Nam Định cũng là địa phương đạt thành tích khá cao tại Đại hội khi có 3 vận động viên tham gia thi đấu gồm: Nguyễn Thị Huyền (môn điền kinh), Đinh Thị Bích (môn điền kinh) và Nguyễn Thị Thảo (môn lặn).

Kết thúc giải, các vận động viên Nam Định đã xuất sắc giành 7 Huy chương, trong đó, Nguyễn Thị Huyền giành 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc; Nguyễn Thị Thảo giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tại buổi tuyên dương, khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị chúc mừng thành tích các vận động viên đã đạt được trong kỳ SEA Games 31. Những tấm huy chương quý giá mà các vận động viên giành được là cả quá trình miệt mài luyện tập phấn đấu gian khổ. Đây thực sự là những tấm gương điển hình trong học tập, rèn luyện, truyền cảm hứng cho thế hệ các vận động viên trẻ trong toàn tỉnh không ngừng luyện tập, phấn đấu để đạt thành tích cao trong thi đấu thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã trao Bằng khen Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu tại SEA Games 31 gồm: Các vận động viên Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thảo; các huấn luyện viên Phạm Văn Chinh, Nguyễn Thị Mai Hương; trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tại SEA Games 31, gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Sở Y tế; UBND thành phố Nam Định; Công an thành phố Nam Định; Trung tâm Thể thao Thành tích cao tỉnh và Điện lực thành phố Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh.

Thành tích của các vận động viên tỉnh Nam Định góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, đồng thời khẳng định vị thế của thể thao Nam Định trong nền thể thao nước nhà. Đây cũng là nguồn động lực cổ vũ, động viên, khích lệ các huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao Nam Định không ngừng cố gắng tập luyện, thi đấu để đem lại vinh quang cho thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Nam Định nói riêng.

Cùng với đó, đồng chí Phạm Đình Nghị cũng yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tăng cường đầu tư trọng điểm cho các môn Olympic; nâng cao công tác huấn luyện, thi đấu. Việc tổ chức thành công môn bóng đá nam SEA Games 31 là cơ sở để Nam Định tiếp tục tổ chức các sự kiện, giải đấu thể dục thể thao lớn trong nước và quốc tế; qua đó góp phần quảng bá, phát triển du lịch Nam Định trong thời gian tới.

Đọc thêm