Khánh Hòa công bố danh sách đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021​- 2026

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 1/6, Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo công bố kết quả và đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp báo.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp báo.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 916 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, có 20 khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa và 2 xã Sinh Tồn và Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa) đã tổ chức sớm vào ngày 16/5, còn lại 914 khu vực bỏ phiếu tổ chức bầu cử vào ngày 23/5.

Tổng số cử tri trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 997.752 người, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 993.340 người, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,56%. Trong đó, có 822/961 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%; có 99/139 đơn vị cấp xã có số cử tri đi bầu đạt 100%; có 2/9 đơn vị cấp huyện có số cử tri đi bầu đạt 100%.

Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu bầu cử theo quy định, kết quả đã bầu 7 đại biểu/13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội; 52 đại biểu/84 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh; 290 đại biểu/477 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện; 3.183 đại biểu/5.381 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã.

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp báo công bố kết quả bầu cử.
Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp báo công bố kết quả bầu cử.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, không khí bầu cử trên địa bàn diễn ra rất sôi nổi, cử tri tích cực đi bầu cử và thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Các tổ bầu cử đã hoàn thành khai mạc bầu cử theo đúng trình tự, thủ tục quy định, nghiêm túc thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, tình hình giao thông, thông tin liên lạc cơ bản được thông suốt, an toàn, thuận lợi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối.

Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến xã, các cơ quan ban, ngành trong cả hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đều chủ động, tích cực phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thành công của cuộc bầu cử là kết quả thống nhất giữa “ý Đảng lòng dân”, nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước, với một niềm tin vững chắc vào một nhiệm kỳ mới nhiều thành công của Quốc hội và HĐND các cấp.

Đọc thêm