Khánh Hòa đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 01/02/2021 (tức Mùng 01 Tết Âm lịch), Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines tổ chức Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đây được xem là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện trong năm 2022 của ngành du lịch Khánh Hòa, nhằm tổ chức chương trình để chào đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất Nha Trang – Khánh Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thể hiện sự hiếu khách, thân thiện, luôn chào đón tất cả du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa, đồng thời tăng cường truyền thông quảng bá, khẳng định vị thế của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa luôn là điểm đến du lịch an toàn, chất lượng và hấp dẫn, cũng như là sự kiện để cầu mong bước sang một năm mới ngành du lịch Khánh Hòa nói chung và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nói riêng sẽ vượt qua mọi khó khăn, ổn định hoạt động và vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Chuyến bay số hiệu VN1551 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 08 giờ 55 phút ngày Mùng 01 Tết Âm lịch.
Chuyến bay số hiệu VN1551 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 08 giờ 55 phút ngày Mùng 01 Tết Âm lịch.

Đón tiếp đoàn khách du lịch trên chuyến bay số hiệu VN1551 của Hãng hàng không Vietnam Airlines có Ông Lê Hữu Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa; Ông Lê Văn Thường – Trưởng Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; Ông Ngô Văn Xuân – Giám đốc Vietnam Airlines chi nhánh Nha Trang; Ông Nguyễn Bá Quân – Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; Bà Lê Thị Hồng Minh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, những vị khách trên chuyến bay VN1551 khi xuống đều nhận được hoa và bao lì xì may mắn từ lãnh đạo tỉnh và các đại biểu. Bên cạnh đó, 03 vị khách đầu tiên xông đất Nha Trang – Khánh Hòa còn nhận được những phần quà đặc biệt của Vietnam Airlines.

Những khách du lịch đầu tiên xông đất Nha Trang – Khánh Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Những khách du lịch đầu tiên xông đất Nha Trang – Khánh Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Với sự kiện chào đón năm mới của ngành du lịch Khánh Hòa ngày hôm nay và những hoạt động, sự kiện tiếp theo trong năm 2022, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh HÒa, sự tham gia đồng bộ của cả cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp các ngành, Hiệp hội Du lịch, các hãng hàng không, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch, năm 2022 hy vọng sẽ là một năm thành công của ngành du lịch Khánh Hòa.

Và là năm bản lề có tính quyết định để ngành du lịch Khánh Hòa phục hồi, ổn định hoạt động kinh doanh và lấy lại đà tăng trưởng, từ đó khẳng định được vị trí của ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy sự phục hồi, phát triển các ngành, lĩnh vực khác của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trong Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Khánh Hòa đã đề ra.

Để có thể từng bước phục hồi, ổn định các hoạt động và sớm lấy lại đà tăng trưởng cho ngành du lịch tỉnh nhà, Khánh Hòa cũng đã có sự chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực rất lớn để có thể được đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vaccine” theo các chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế (từ tháng 11/2021 đến nay) theo lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam theo 3 giai đoạn và đang thực hiện theo các nội dung trong Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL ngày 05/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và Hướng dẫn số 11368/HD-UBND ngày 10/11/2021 về việc Thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa.

Bước sang năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021. Theo đó, vẫn xác định thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi của ngành du lịch Khánh Hòa.

Chính vì vậy, xuyên suốt năm 2022 ngành du lịch Khánh Hòa sẽ tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch, cụ thể như: Tổ chức phát động Chương trình kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa năm 2022 và công bố bộ nhận diện du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; Tham gia xúc tiến quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế như: Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh – ITE 2022, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2022, Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Tết Việt, Ngày hội Khuyến mãi Kích cầu Du lịch năm 2022 tại Hà Nội...; Tổ chức chương trình Roadshow xúc tiến điểm đến, gặp gỡ hợp tác với các doanh nghiệp tại một số thị trường khách du lịch nội địa (Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ…).

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa lên kế hoạch mời và đón tiếp các đoàn Famtrip doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, tìm hiểu, hợp tác phát triển du lịch tại Khánh Hòa; Tổ chức chương trình Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 (dự kiến tổ chức vào Quý II hoặc III/2022) – Sự kiện chính trong mùa du lịch hè năm nay của ngành du lịch Khánh Hòa; Tiếp tục triển khai phát triển liên kết vùng để tạo sự đa dạng sản phẩm dịch vụ; Phối hợp với các hãng hàng không mở rộng đường bay kết nối điểm đến để phát triển hoạt động du lịch.

Đối với thị trường quốc tế, ngành du lịch sẽ hướng đến những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm, có khoảng cách gần, khả năng phục hồi sớm và nhiều tiềm năng mà du lịch Nha Trang – Khánh Hòa với những sản phẩm, dịch vụ đang sở hữu có thể dễ thu hút khách như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... bằng việc tiếp tục thực hiện lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo 3 giai đoạn và những hướng dẫn, quy định của các cơ quan Trung ương và UBND tỉnh bên cạnh việc tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá để tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang – Khánh Hòa, sớm phục hồi nguồn khách này trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm