Khánh Hòa khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/4, tại Khu di tích Tháp Bà Ponagar (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022 diễn ra từ ngày 20 - 23/4.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022 diễn ra từ ngày 20 - 23/4.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022 diễn ra từ ngày 20 - 23/4 (tức ngày 20 - 23/3 âm lịch), với các hoạt động nghi thức như: Lễ thay y Mẫu, Lễ cầu quốc thái dân an, Lễ thí thực, Lễ cúng giờ Tý, Lễ tế cổ truyền cùng hoạt động dâng hương lễ Mẫu, múa dâng Mẫu của các đoàn hành hương.

Lễ hội nhằm tưởng nhớ Thiên Y Thánh Mẫu Ana - người được dân gian tôn vinh là Mẹ xứ sở của vùng đất Nam Trung bộ; cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, Tháp Bà Ponagar là di sản văn hóa tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của cả nước nói chung, được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1979. Lễ hội Tháp Bà Ponagar được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2012.

Một đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dâng lễ tại Lễ hội Tháp Bà Ponagar.

Một đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu dâng lễ tại Lễ hội Tháp Bà Ponagar.

“Đây là niềm vinh dự, tự hào của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời là trách nhiệm của chính quyền và nhân dân Khánh Hòa trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị cũng như tôn vinh, quảng bá nét đẹp, giá trị tâm linh, tín ngưỡng của di tích đến với người dân vùng Nam Trung bộ, du khách trong nước và quốc tế”, ông Hoa nhấn mạnh.

Dịp này, đồng bào Chăm ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và trong cả nước hành hương về đây dâng lễ.

Theo ước tính của Ban Tổ chức, lễ hội năm nay có gần 100 đoàn thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu ở trong, ngoài tỉnh Khánh Hòa, với khoảng 2.500 người đăng ký tham gia. Ngoài ra, mỗi ngày, Khu di tích Tháp Bà Ponagar cũng đón khoảng 1.500 khách du lịch, 20.000 lượt người dân địa phương đến tham quan, lễ bái.

Đọc thêm