Khánh Hòa: Kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt các trường hợp đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết không cho vào địa bàn tỉnh Khánh Hoà.
Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho người dân tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Vạn Thọ.
Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho người dân tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Vạn Thọ.

Tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh, giáp ranh với tỉnh Phú Yên), lực lượng chức năng đảm bảo kiểm soát 24/24, hợp lý, hiệu quả.

Thời gian trực chốt được giảm từ 6h/ca xuống 4h/ca để đảm bảo sức khỏe cho người thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết nắng nóng và lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông đông.

Có mặt tại chốt kiểm soát, nhóm phóng viên quan sát tổ công tác liên tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra y tế đối với người ra, vào tỉnh Khánh Hòa; đo nhiệt độ, xác định người có nguy cơ nhiễm bệnh và tổ chức giám định y tế; xác định lịch trình, khai báo y tế; kiểm tra công tác chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải công cộng vào tỉnh, đảm bảo tất cả hành khách đều đeo khẩu trang và phương tiện có trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn.

Điều tra dịch tễ các lái xe tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Vạn Thọ.

Điều tra dịch tễ các lái xe tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Vạn Thọ.

Theo ông Đặng Thành Hòa - Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, địa phương cũng kêu gọi các mạnh thường quân cùng tham gia đóng góp, ủng hộ, quan tâm động viên lực lượng trực tại chốt cả về vật chất và tinh thần.

“Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 Vạn Thọ được xem là điểm kiểm soát đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa, giao với các tỉnh phía Bắc.

Chốt kiểm soát này cách đường hầm Đèo Cả rất ngắn nên lực lượng làm nhiệm vụ cũng có những khó khăn nhất định. Những trường hợp xe giường nằm vào địa bàn tỉnh với lượng khách trên 10 người thì việc khai báo y tế rất mất thời gian, khả năng ùn tắc giao thông qua đoạn quốc lộ rất dễ xảy ra.

Do đó, vừa qua, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường thêm nhân lực phục vụ việc kiểm soát dịch tại chốt, nhằm đảm bảo sức khỏe và những điều kiện tốt nhất để công tác phòng, chống dịch diễn ra hiệu quả”, ông Hòa cho biết.

CSGT hướng dẫn lái xe vào chốt kiểm soát để khai báo y tế.

CSGT hướng dẫn lái xe vào chốt kiểm soát để khai báo y tế.

Theo Trung tá Hồ Lưu Luyến - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa), trên địa bàn huyện Vạn Ninh triển khai 4 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19, gồm: Đại Lãnh, Vạn Thọ, Cổ Mã, Đầm Môn. Đây được xem là 4 chốt kiểm soát dịch rất quan trọng, nhằm giám sát chặt chẽ người dân vào địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

“Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý triệt để các đối tượng có nguy cơ đưa mầm bệnh COVID-19 lây lan trong tỉnh, lực lượng CSGT triển khai trực 24/24 tại các chốt kiểm soát.

Chúng tôi kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt đối với tất cả các trường hợp đi qua các chốt. Những trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, chúng tôi kiên quyết không cho vào địa bàn tỉnh”, Trung tá Luyến cho biết.

Đọc thêm