Khánh Hòa nỗ lực giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp và tiến tới xóa “vùng đỏ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19”.
Khánh Hòa thành lập các Tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
Khánh Hòa thành lập các Tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 969 thôn, tổ dân phố/136 xã, phường. Trong đó, có 198 thôn, tổ dân phố được đánh giá ở mức độ nguy cơ rất cao; 110 thôn, tổ dân phố nguy cơ cao; 489 thôn, tổ dân phố nguy cơ; 172 thôn, tổ dân phố bình thường.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ tự quản này có từ 10 - 15 thành viên, gồm: Tổ trưởng là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, tổ dân phố; các thành viên là dân quân, thanh niên và người dân tại địa bàn tình nguyện tham gia.

Tổ tự quản có các nhiệm vụ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại thôn, tổ dân phố; lập chốt kiểm soát tại các lối ra, vào thôn, tổ dân phố; kiểm tra, kiểm soát người ra vào thôn, tổ dân phố, đo thân nhiệt, thực hiện quy định “5K”, phối hợp xử lý các trường hợp không theo quy định về phòng, chống dịch.

Đồng thời, hỗ trợ người dân giao - nhận, khử trùng hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại chốt kiểm soát. Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định…

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” tỉnh Khánh Hòa kêu gọi cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID-19” với các mục tiêu giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp và tiến tới xóa “vùng đỏ”, hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài; phát huy vai trò của các tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch.

Đọc thêm