Khánh Hòa phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 7/2 (mùng 7 Tết Nhâm Dần), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Đến dự có các ông: Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ phát động
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh.

Tại Khánh Hòa, trong giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã trồng được 6.177 ha rừng trồng tập trung trong đó có 1.605 ha rừng phòng hộ; 4.572ha rừng sản xuất và trên 2,2 triệu cây phân tán. Nâng độ che phủ rừng của tỉnh Khánh Hòa đạt mức 45,8%. Mặt khác, cùng với sự tăng trưởng kinh tế liên tục trong một thời gian dài, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng, các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung,... được xây dựng ngày càng nhiều, cùng với đó là sự tăng dân số cơ học ở các khu đô thị. Dưới tác động của con người, các yếu tố thuộc về tự nhiên, thiên nhiên đang dần bị mất đi, phát sinh nhiều nguồn ô nhiễm (đất, nguồn nước, rác thải, khói bụi, tiếng ồn…); áp lực của đời sống hiện đại gây ra cho con người những bất lợi về sức khỏe và tinh thần.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh (bìa phải) tham gia trồng cây tại lễ phát động

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh (bìa phải) tham gia trồng cây tại lễ phát động

Cán bộ ban quản lý cùng đoàn viên tham gia lễ phát động

Cán bộ ban quản lý cùng đoàn viên tham gia lễ phát động

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường sâu rộng đến quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa to lớn của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; trên cơ sở thực tế địa phương cần phát động, lan tỏa phong trào trồng cây, gây rừng. Song song với đó là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng để bảo vệ cây xanh, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép…

Ngay sau lễ phát động, các vị lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng tham gia trồng rừng đã tiến hành trồng mới 600 cây giáng hương trên diện tích 1ha rừng phòng hộ tại khu vực rừng phòng hộ Căm Xe Ninh Tây, thuộc khoảnh 7, tiểu khu 70 (xã Ninh Tây).

Đọc thêm