Khánh Hòa sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền về biển, hải đảo và công tác bảo hộ ngư dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo và các nội dung liên quan đến công tác bảo hộ ngư dân cho ngư dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2022.
100 người là ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn Nha Trang sẽ được tập huấn vào ngày 12/5 tới.
100 người là ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn Nha Trang sẽ được tập huấn vào ngày 12/5 tới.

Kế hoạch nhằm cập nhật, tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân, cán bộ, công chức, viên chức thông tin về tình hình biển Đông, các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển, hải đảo trong bối cảnh tình hình hiện nay; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng địa phương nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác này.

Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế của ngư dân khi ra khơi đánh bắt xa bờ, không xâm phạm, khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; thực hiện tốt công tác bảo hộ ngư dân để khuyến khích ngư dân yên tâm bám biển, vừa làm kinh tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vừa tham gia vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo của Tổ quốc.

Nội dung thực hiện, gồm: mở lớp tập huấn dành cho các đối tượng là ngư dân vào ngày 12/5 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ - Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho khoảng 100 người là chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn Nha Trang; mở lớp tập huấn (dự kiến vào tháng 9/2022) cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác tham mưu về công tác biển Đông - hải đảo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể, một số doanh nghiệp của tỉnh.

Nội dung tập huấn là những thông tin về tình hình biển Đông và các vùng biển của Việt Nam; quan điểm, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo của Đảng và Nhà nước ta trong bối cảnh tình hình hiện nay; cập nhật một số thông tin và phổ biến các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho các chủ tàu, ngư dân và thuyền trưởng; công tác bảo hộ ngư dân và giải đáp các thắc mắc tại lớp tập huấn (nếu có).

Đọc thêm