Khánh Hòa thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 6/7, UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo về việc thành lập Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Sở Y tế để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19.
Bệnh viện dã chiến được thành lập tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.
Bệnh viện dã chiến được thành lập tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến được thành lập, hoạt động trong thời gian tới tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa (xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Quy mô bệnh viện gồm 100 giường, phục vụ trong công tác cách ly, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã được Sở Y tế phê duyệt.

Giám đốc Bệnh viện dã chiến chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công công việc đối với các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm tạm thời các Trưởng khu và tăng cường điều chuyển các viên chức, người lao động của ngành y tế đến công tác tại Bệnh viện dã chiến khi cần thiết theo đúng quy định.

Bệnh viện dã chiến sẽ giải thể sau khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Các chế độ có liên quan đến hoạt động của bệnh viện được thực hiện kể từ ngày thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, nếu số ca mắc cao, tỉnh sẽ tiếp tục trưng dụng Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa thành Bệnh viện dã chiến số 2 và 3. Tổng số 3 bệnh viện có 300 giường điều trị.

“Ngoài ra, khi cần thiết, tỉnh sẽ trưng dụng Phòng khám Đa khoa Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa) và Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm làm các Bệnh viện dã chiến tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Bồi dưỡng giáo dục quốc phòng”, ông Minh cho biết.

Tính đến 16h ngày 6/7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 72 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân 17725 ở tỉnh Phú Yên (từng đến cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang ngày 18 - 26/6), từ ngày 3 - 16h ngày 6/7, Khánh Hòa ghi nhận 68 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Riêng ngày 6/7, ghi nhận 41 trường hợp dương tính mới tại thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang.

Đọc thêm