Khánh Hòa tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tăng độ bao phủ vaccine cho các đối tượng có nguy cơ cao và cộng đồng, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương lên kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn ngay sau khi được Bộ Y tế cung ứng vaccine.
Hơn 128.000 trẻ em Khánh Hòa sắp được tiêm vaccine COVID-19.
Hơn 128.000 trẻ em Khánh Hòa sắp được tiêm vaccine COVID-19.

Mục tiêu được tỉnh Khánh Hòa đặt ra là phấn đấu 100% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 02 liều cơ bản và tiêm cùng loại vaccine trong năm 2021.

Kế hoạch sẽ được triển khai trên quy mô toàn tỉnh sau khi được Bộ Y tế cung ứng vaccine. Dự kiến thời gian triển khai là trong tháng 11/2021.Vaccine được sử dụng tiêm cho lứa tuổi này là vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNtech được Bộ Y tế phê duyệt.

Theo đó, tất cả trẻ em từ 12-17 tuổi trong toàn tỉnh sẽ được tiêm, bao gồm: Trẻ em trong trường học và trẻ em tại cộng đồng; trẻ em đã mắc và điều trị COVID-19 trong vòng 6 tháng; học sinh hơn 18 tuổi hiện đang học tại các trường.

Theo kế hoạch, đối với trẻ đi học sẽ triển khai tiêm chủng tại trường học; tiêm cho các trẻ từ lớp lớn đến lớp nhỏ; tiêm xong trường này mới chuyển sang tiêm cho trường khác. Đối với trẻ tại cộng đồng không đi học tổ chức tiêm tại trạm y tế xã, phường. Đối với trẻ có bệnh nền, có tiền sử phản vệ độ 3 với bất kỳ nguyên nhân gì chuyến tuyến đến tiêm tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Trẻ sẽ được tiêm 2 mũi, cách nhau từ 3 - 4 tuần.

Theo thống kê, tổng số trẻ trong lứa tuổi này trên toàn tỉnh khoảng 128.449 trẻ, trong đó có 113.774 đang học ở các trường; 14.675 trẻ ở cộng đồng. Tổng số lượng vaccine sẽ dùng trong chiến dịch khoảng 282.600 liều.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại Khánh Hòa khi nhiều ngày qua tỉnh này ghi nhận hàng chục ca mắc trong cộng đồng mỗi ngày. Chỉ trong sáng 12/11, tỉnh này đã ghi nhận 31 ca mắc mới trong cộng đồng; trong đó H.Diên Khánh 25 ca, TP Nha Trang 6 ca. Tổng số ca mắc tỉnh này đã ghi nhận đến nat là 9.781 ca, có 8.809 ca đã được điều trị khỏi bệnh.

Đọc thêm