Khánh thành Dự án xây dựng âu Kim Đài huyện Kim Sơn, Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 27/3, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó tác động nước biển dâng cho 6 huyện, thành phố khu vực Nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là công trình chào mừng 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh.

Buổi lễ có sự tham dự của: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; bàLâm Thị Phương Thanh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp; bà Ce'cile Vignean - Phó Đại sứ Pháp tại Việt Nam; Fabrice Richy, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Về phía tỉnh Ninh Bình có: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ninh Bình là tỉnh ven biển, vùng đất mở, hàng năm được bồi đắp tiến ra biển từ 100-120m, cũng là tỉnh chịu tác động tiêu cực, trực tiếp của các hiện tượng biến đổi khí hậu cực đoan đang diễn ra. Trước nguy cơ đó, từ năm 2011, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án, báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đầu tư xây dựng âu Kim Đài để kết hợp với 03 âu thuyền hiện có là: âu Vân, âu Xanh và âu Cầu Hội hợp thành hệ thống thủy lợi tổng hợp khép kín, điều tiết, giải quyết, hạn chế các tác động tiêu cực do các hiện tượng cực đoan của biến đổi khí hậu gây nên; góp phần ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), tỉnh Ninh Bình đã triển khai thủ tục đầu tư Dự án xây dựng âu Kim Đài thuộc danh mục các dự án cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ, sử dụng vốn vay của AFD, với Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 22,644 triệu Euro tương đương 543,455 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của AFD là 453,053 tỷ đồng, chiếm 83,37% tổng mức đầu tư;

Quy mô công trình gồm 02 hợp phần chính là: Hạng mục âu thuyền có chiều dài 200m và hạng mục Cống ngăn mặn 06 cửa.

Đây là dự án có vai trò rất quan trọng trước mắt và lâu dài đối với công tác phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, ngăn mặn, ngăn lũ và triều dâng vào Sông Vạc, giảm thiểu tác động xâm nhập mặn và ngập úng cho gần 800 km2 đất (gần 60% diện tích đất toàn tỉnh) và tích nước ngọt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho hơn 730 nghìn người dân của 04 huyện (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh, Hoa Lư) và 02 thành phố (Ninh Bình và Tam Điệp). Đồng thời, góp phần tăng hiệu quả của các âu thuyền đã có; tạo điều kiện phát triển giao thông đường thủy; cải thiện ý thức của người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu ngày một gia tăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ lòng cảm ơn tới sự quan tâm, đầu tư của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Cơ quan Phát triển Pháp đã tài trợ, cho vay vốn để thực hiện dự án; cũng như sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân địa phương trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng và thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tập trung, nỗ lực của các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, Chủ đầu tư và các nhà thầu để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra.

Đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành Dự án.

Đại biểu tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành Dự án.

Công trình xây dựng âu Kim Đài được khởi công từ tháng 9/2019, chỉ sau hơn 2 năm thi công, đến nay đã hoàn thành theo đúng thiết kế, tiến độ đề ra. Công trình đã được vận hành thử nghiệm phát huy tốt hiệu quả ngăn mặn và tích nước ngọt phục vụ sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022 và đảm bảo an toàn, thuận lợi trong hoạt động giao thông đường thủy đi lại trên Sông Vạc.

Bà Ce'cile Vignean - Phó Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Bà Ce'cile Vignean - Phó Đại sứ Pháp tại Việt Nam

Tại buổi lễ, bà Ce'cile Vignean chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình khi trong thời gian 2 năm vừa qua đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã hoàn thành khối lượng xây dựng lớn, được đánh giá là một trong những công trình thi công nhanh và đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật theo yêu cầu.

Để công trình đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị: Chủ đầu tư và Nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn lại về nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành công trình và thanh, quyết toán dự án theo quy định. Đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan và nhân dân cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ để góp phần phát huy giá trị sử dụng bền vững của công trình.


Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan dự án Âu Kim Đài.

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan dự án Âu Kim Đài.

Đọc thêm