Khảo sát triển khai Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân nhẹ tại tỉnh Quảng Ngãi. 
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh được khảo sát tại hai khu vực đó là Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Kiến thức QP-AN - Trung đoàn BB887 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Số 400 Hoàng Hoa Thám, Thành Phố Quảng Ngãi) và Khu Ký túc xá Đại học Công nghiệp 4 (Số 38 Nguyễn Du, Thành phố Quảng Ngãi). Chức năng điều trị bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nhẹ của tỉnh Quảng Ngãi với quy mô ban đầu từ 300 đến 500 giường và sẵn sàng nâng cấp lên 1.000 giường hoặc lên tối đa 10.000 giường bệnh.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các sở Ban Ngành và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tiếp tục tiến hành khảo sát lại địa điểm và tính toán phương án, đồng thời chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, huy động lực lượng, phương tiện cao nhất để sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tình hình dịch COVID-19 hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, công dân ở các tỉnh phía Nam trở về địa phương với số lượng đông; việc xây dựng các kịch bản cao hơn để chủ động phòng, chống dịch lúc này rất cần thiết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị liên quan nhanh chóng khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát lại địa điểm để thành lập Bệnh viên cho phù hợp.

Đọc thêm