Khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân cứu hộ ngư dân gặp nạn trên biển Quảng Trị

(PLVN) - UBND huyện Cồn Cỏ, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân cứu hộ thành công ngư dân gặp nạn trên biển.
Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ trao giấy khen cho các cá nhân có công cứu hộ ngư dân trên biển.
Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ trao giấy khen cho các cá nhân có công cứu hộ ngư dân trên biển.

Ngày 20/4, UBND huyện Đảo Cồn Cỏ tổ chức trao quyết định số 40/QĐ_UBND ngày 16 tháng 4 năm 2020 về việc khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển. 2 tập thể được UBND huyện khen thưởng là Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Trung tâm y tế huyện đảo Cồn Cỏ.

Đại diện hai tập thể được nhận giấy khen của UBND huyện Cồn Cỏ.
 Đại diện hai tập thể được nhận giấy khen của UBND huyện Cồn Cỏ.

3 cá nhân được nhận giấy khen của UBND huyện Cồn Cỏ  là Thiếu Tá Nguyễn Đình Cường - Đồn trưởng đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Đại úy Trần Quang Khanh bác sỹ ; ông Lê Văn Danh Bác sỹ trung tâm y tế huyện đảo Cồn Cỏ.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã ủy quyền cho Đồn biên phòng Cồn Cỏ trao Quyết định số 1064/QĐ_BCH ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tặng giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong số 4 cá nhân được BCH Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tặng giấy khen, có  thuyền trưởng tàu cá QNg 94710 TS - ông Nguyễn Cao Bì sinh năm 1961 có HKTT tại xã Phổ Thạch _ huyện Đức  Phổ _ tỉnh Quảng Ngãi - người đã ứng phó kịp thời với lực lượng Biên phòng Cồn Cỏ để cứu hộ thành công ngư dân gặp nạn trên biển.

Thiếu tá Nguyễn Đình Cường - Đồn trưởng đồn Biên phòng Cồn Cỏ - thừa ủy quyền của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao giấy khen cho người tham gia cứu hộ.
 Thiếu tá Nguyễn Đình Cường - Đồn trưởng đồn Biên phòng Cồn Cỏ - thừa ủy quyền của BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao giấy khen cho người tham gia cứu hộ.

Việc tặng thưởng kịp thời chính là nguồn cổ vũ động viên lớn lao đến với CBCS cùng nhân dân trên đảo, đặc biệt là trong giai đoạn toàn quân, toàn dân đang chung sức chung lòng phòng chống dịch Covid-19. 

Trước đó, như PLVN đã đưa tin:  vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 14/4/2020, BCH Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ tàu cá biển kiểm soát: QB98863 TS; Công suất: 245 CV, hoạt động tại tọa độ: 17015’ vĩ độ Bắc - 107048’kinh độ Đông cách đảo Cồn Cỏ khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Tại thời điểm đó, trên tàu gồm 04 thuyền viên.

Sau khi nhận được thông tin BCH Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo tàu BP 30-12-01 Hải đội 2 tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ cứu nạn; Mặt khác, chỉ đạo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận nhiệm vụ, huy động tàu cá, nhanh, khẩn trương trong khu vực Âu đảo để tiến hành ứng cứu người bị nạn.

Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã huy động được tàu cá mang số hiệu QNg 94710 TS của ông Nguyễn Cao Bì, sinh năm 1961, trú tại: Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang neo đậu tại âu đảo nhận nhiệm vụ đưa tổ công tác Biên phòng và lực lượng phối hợp ra biển tiếp cận tàu có người bị nạn.

Đến 16 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đảo Cồn Cỏ đã cập mạn tàu cá gặp nạn và triển khai lực lượng sơ cấp cứu ban đầu, đưa nạn nhân cập bờ an toàn./.

Đọc thêm